Rùng rợn những vụ ghen tuông mù quáng

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, những đôi tình nhân từng đầu ấp tay gối lại dùng cả dao, búa để cướp đi mạng người mình yêu!

Thống kê mới nhất ngày 23/8 của Công an TP.HCM về các vụ án nổi cộm thời gian gần đây cho thấy, rất nhiều vụ án vì ghen tuông mù quáng, dẫn đến những vụ giết người với hành vi gây án rùng rợn.

Vụ trọng án xảy ra tại quận Tân Phú, TP.HCM mới đây khiến những người chứng kiến phải hãi hùng. Do quan hệ đồng giới, ghen tuông, Nguyễn Thị Vi (SN 1980) và Nguyễn Thị Hảo (SN 1994) đã cự cãi nhiều ngày do Vi biết Hảo có quan hệ với một người đàn ông khác.

Lên kế hoạch trả thù “người tình” vì bị lăng nhục và ngăn cản, Hảo nhờ Nguyễn Thanh Ngọc “xử” Vi để được yên ổn với cuộc tình mới. Lúc 17h ngày 5/8, tại trước số 58/12 đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM, Ngọc phục sẵn để chặn xe Vi gây án. Tuy nhiên, khi Ngọc chặn Vi ngay trên đường đi làm để "dằn mặt" thì lại bị Vi dùng dao đâm thấu tim và chết trên đường đi cấp cứu. 

Ngày 22/8, nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, Vi đã bị bắt giữ và thú nhận toàn bộ vụ việc.

Rùng rợn những vụ ghen tuông mù quáng - 1

Hung khí gây án mà Cơ quan CSĐT thu giữ trong một vụ “xử” nhau vì ghen.

Rùng rợn hơn là vụ án dùng dao, búa sát hại người tình do ghen tuông, xảy ra tại tiệm Internet trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh.

Theo tài liệu, Nguyễn Văn Thông, SN 1969 và chị Nguyễn Thị Hải SN 1964, cùng từ Hải Dương vào TP.HCM làm ăn sốn với nhau như vợ chồng. Cả hai thuê địa điểm để mở tiệm Internet. Một thời gian sau, do ghen tuông, Thông chia tay chị Hải và bỏ đi nơi khác sinh sống.

Tuy nhiên, Thông vẫn thỉnh thoảng quay về tiệm Internet cãi vã với chị Hải vì ghen. Ngày 3/8, trong lúc cãi vã, Thông đã dùng búa đập vào đầu chị Hải khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Vẫn chưa hả cơn điên, Thông chạy vào bếp lấy dao cắt cổ chị Hải gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Cũng một vụ trọng án khác xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân là anh Đặng Thế Bảo bị Lê Chí Cường dùng hung khí đâm 2 nhát vào cổ khiến anh bị thương nặng vào lúc 19h30 ngày 23/7, tại trước hẻm số 418 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 

Nguyên nhân do Cường bắt gặp anh Bảo chở chị Trần Thị Gấm đi chơi bằng xe gắn máy. Vì có cảm tình với chị Gấm nên Cường nổi cơn ghen, rút hung khí đâm anh Bảo bất tỉnh rồi bỏ trốn. Đến ngày 23/8, Cường vẫn đang bỏ trốn trước sự truy lùng của công an.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN