Rủ bạn đi uống cà phê rồi sát hại để cướp của

Ngày15-8, HĐXX, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án tử hình đối với Lê Thanh Hùng (19 tuổi, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) với hai tội danh là “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, gia đình Hùng còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 145 triệu đồng.

Trước đó, 21 giờ ngày 23-5, Hùng giận cha mẹ nên rủ Nguyễn Văn Ca (20 tuổi, trú cùng xã Tam Thành) đi uống ca với ý định giết Ca để cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ 30 phút, khi xe chạy qua cánh đồng thôn An Mỹ (xã Tam An, huyện Phú Ninh) Hùng dùng tay kẹp cổ và rút dao đâm nhiều nhát khiến Ca gục giữa đồng và tử vong ngay sau đó. Hùng lục túi lấy ví tiền, điện thoại và xe máy của Ca xuống TP.Tam Kỳ bán lấy tiền ăn nhậu cùng bạn gái và chơi game.

Sáng 25-5, Hùng đón xe vào TP HCM bỏ trốn. Tuy nhiên, trốn được hai ngày thì Hùng nghĩ mọi chuyện đều ổn và công an không biết mình ra tay sát hại Ca nên bắt xe về lại Quảng Nam. Thế nhưng vừa bước chân xuống xe thì Hùng bị lực lượng trinh sát Công an Quảng Nam bắt gọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phi (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN