Rủ bạn đi đâm chết dượng vì bị nhắc nhở

Ngày 9.1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Công Phúc (21 tuổi) 17 năm tù, Bùi Văn Đại (21 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) 7 năm tù, cùng về hành vi giết người.

Rủ bạn đi đâm chết dượng vì bị nhắc nhở - 1

Phúc và Đại tại tòa.

 

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 27.1.2014, Phúc và ông Hoàng Công Sinh (cha Phúc) đến nhà ông Phạm Văn Phương (dượng của Phúc) ở ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn (Tân Phú) để uống rượu cùng với các con ông Phương.

Trong lúc uống rượu, gia đình ông Phương nhận được tin có người thân bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Nghe vậy, ông Phương quay sang nói với Phúc: “Mày cũng cẩn thận khi chạy xe, coi chừng có ngày cũng bị tai nạn giao thông…”.

Phúc tự ái vì lời nhắc nhở đó nên đã cãi nhau với ông Phương. Thấy con trai hỗn hào, ông Sinh đã tát Phúc một cái. Lập tức Phúc đòi tấn công mọi người nên các con của ông Phương đè Phúc xuống đất. Sau khi được thả ra, Phúc liền đe 30 phút nữa sẽ đưa giang hồ đến xử cả nhà.

Sau khi bỏ đi, Phúc chạy về nhà chị gái ở gần đó, lấy 2 con dao rồi rủ thêm Đại đi đánh ông Phương. Khi đi, Phúc còn bảo Đại ghé lại nhà chị gái lấy thêm 1 con dao nữa.

Sau đó, Đại chở Phúc đến nhà ông Phương, cả hai đạp cửa xông vào. Thấy hai kẻ hung hãn lăm lăm dao trên tay, mọi người can ra, nhưng khi thấy ông Phương ra trước sân, Phúc đã xông đến đâm ông một nhát chí mạng. Vết đâm trúng chỗ hiểm, ông Phương gục xuống chết ngay sau đó.

Gây án xong Phúc cùng Đại bỏ trốn, nhưng cả hai bị bắt sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN