Rạch mặt đối thủ để giành chỗ bán cà phê

Tranh giành diện tích bán hàng, hai nữ chủ quán cà phê ở TP Quy Nhơn đã "xử" nhau bằng dao lam và côn đồ.

Sáng 14/12, CAP Lý Thường Kiệt- Tp Quy Nhơn (Bình Định) đã triệu tập Nguyễn Thị Hoa (chủ quán cà phê Ánh Hồng) và Lê Thị Kim Phượng (chủ quán cà phê Kim Phượng) để điều tra làm rõ về hành vi gây mất trật tự công cộng. Hai quán cà phê này nằm gần nhau (ở dãy cây xanh thuộc KV1 phường Lý Thương Kiệt – TP Quy Nhơn) nên hai chủ quán thường tranh giành diện tích, mở rộng quán.

Thời gian gần đây, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 11/12, Phượng dùng dao lam rạch mặt Hoa khiến Hoa phải nhập viện điều trị. Để trả thù Hoa nhờ hai thanh niên sang quán Phượng đập phá đồ đạc hư hỏng gần 5 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được CAP Lý Thường Kiệt giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN