Rạch đùi hàng loạt nữ sinh trả thù đời

Chiều 10/4 công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Quang Nhu (SN 1986, trú đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện Công an quận Gò Vấp đang mở rộng điều tra về hàng loạt vụ dùng dao lam rạch đùi phụ nữ, nữ sinh do Nhu gây ra trên địa bàn này.

Bước đầu Nhu khai báo, Nhu sinh ra không biết mặt cha, vì cuộc sống khó khăn mà mẹ của Nhu phải hành nghề bán thân nuôi 2 mẹ con sống qua ngày. Bản thân Nhu học hết lớp 5 thì nghỉ học làm đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh cơ cực. Gần đây nhiều bạn bè đã trêu chọc và dè bỉu cái nghề của người mẹ nên Nhu đâm ra hận đời, do đó nảy sinh ý định trả thù bằng cách dùng dao lam, tấn công rạch đùi hàng loạt phụ nữ, nữ sinh.

Theo đó vào tầm trưa hoặc chiều tối, Nhu điều khiển xe gắn máy đeo bám theo các phụ nữ hay nữ sinh đi học về ngang các con đường như: Nguyễn Oanh, Lê Hoàng Phái… thuộc quận Gò Vấp nhằm tiếp cận rồi dùng dao lam rạch đùi các nữ sinh. Sau khi gây án, Nhu phóng xe tẩu thoát, khi đó các nạn nhân mới biết là bị rạch đùi.

Liên tiếp nhận được trình báo của các nạn nhân, cơ quan Công an quận Gò Vấp tổ chức mật phục để bắt giữ.

Đêm 5/4 Nhu tấn công, rạch đùi 1 phụ nữ tại địa bàn phường 15, quận Gò Vấp thì bị các trinh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ khi còn cầm 1 dao lam trên tay.

Tại cơ quan công an bước đầu Nhu khai nhận gây án là để trả thù đời và từ trước đến nay chỉ thực hiện 5 vụ rạch đùi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Kiên (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN