Quảng Trị: Lời khai đay nghiến của nghi phạm giết vợ và người tình

Trưa 21.8, tại cơ quan điều tra, Thịnh bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thịnh đay nghiến khai rằng, “em giết cả 2 đứa nó để chúng xuống mồ mà yêu đương”.

Sáng 21.8, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt đối tượng Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) nghi phạm gây ra vụ án mạng tại thôn Tân Xuân (xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị). Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Lai. 

Quảng Trị: Lời khai đay nghiến của nghi phạm giết vợ và người tình - 1

Trần Đình Thịnh bị bắt

Theo lời khai, Thịnh cho rằng vợ mình là Quách Thị Thơm (30 tuổi, quê Thanh Hóa) và anh Trần Văn Lai (39 tuổi, trú thôn Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) có quan hệ bất chính, gian tình dẫn đến Thịnh và Thơm thường xuyên cãi nhau. Sau đó Thơm bỏ nhà vào phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) sống với người thân.

Ngày 15.8, Thịnh đi máy bay vào Bình Dương. Tối 19.8, Thịnh ra tay đâm chết chị Thơm trong một khách sạn. Sau đó, Thịnh đi máy bay ra lại Huế, thuê xe máy chạy về Quảng Trị tiếp tục chém chết anh Tài vào tối 20.8.

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 20.8, người dân phát hiện một nam thanh niên xông vào nhà anh Trần Văn Lai với vẻ mặt dữ dằn. Chỉ vài phút sau, nam thanh niên hớt hải chạy ra với con dao dính máu. Ngay lập tức, người dân hốt hoảng chạy vào thì phát hiện anh Lai nằm chết ngay trên giường, cổ gần như bị cắt lìa. Sau khi gây án, kẻ thủ ác nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Thủ trưởng CQĐT đã tức tốc về hiện trường chỉ đạo phá án ngay trong đêm. Đồng thời, trên 300 chiến sĩ công an cùng hàng trăm người dân trong vùng đã cùng phong tỏa, chốt chặn tất cả các ngã đường đề phòng hung thủ trốn thoát.

Sau một đêm thức trắng truy lùng ráo riết, rạng sáng 21.8, Công an Quảng Trị đã bắt được Trần Đình Thịnh khi đối tượng đang ẩn nấp ở khu lăng mộ, cách hiện trường gây án không xa.

Thông tin PV Dân Việt nhận được từ lãnh đạo UBND xã Cam Hiếu (Cam Lộ, Quảng Trị), khi Trần Đình Thịnh vào Bình Dương để giết vợ có đem theo cháu T.M.T (2 tuổi) đi cùng. Sau đó Thịnh không đưa cháu bé trở lại Quảng Trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN