Quảng Ninh: 2 học sinh bị đâm ghê sợ

Đang đứng chờ xe buýt, Chung bị một nhóm đối tượng cầm tuýt sắt nhọn đâm lòi ruột. Cùng thời điểm trên, Thiện bị nhóm khác đâm thủng lưng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 22/1 tại đầu đường dẫn vào trường THCS và THPT Cao Xanh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo các bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì vào lúc 12h15 bệnh viện có tiếp nhận 2 ca nhập viện bị vật sắc nhọn đâm là trường hợp của em Nguyễn Khắc Chung (17 tuổi, phường Hà Khánh, TP Hạ Long - học sinh lớp 11, trường cấp 3 Cao Xanh) và Lại Đức Thiện (15 tuổi, tổ 56, khu 4, phường Cao Xanh, TP Hạ Long - học sinh trường THCS Cao Xanh).

Em Chung bị đâm rách đại tràng, ruột non, mất máu nhiều nên các y bác sỹ phải truyền máu và phẫu thuật khâu trong 6 mũi. Sau khi các vết khâu trong liền sẽ phải tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật nữa để nối lại đường dẫn ruột với hậu môn cho Chung. Trong khi đó, em Thiện bị đâm thủng thắt lưng phải nhưng không nguy hiểm lắm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang vào điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN