Quan hệ bất chính với vợ người khác, bị đâm chết

Dù đã hứa sẽ “bồi thường” 10 triệu đồng sau khi bị phát hiện quan hệ bất chính với vợ người khác nhưng Tài vẫn bị đâm chết.

Ngày 1-2, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Văn Huỳnh Trọng Hữu (SN 1988) mức án 16 năm tù, Trần Hữu Nhân (SN 1995) mức án 14 năm tù và Nguyễn Văn Công (SN 1995) mức án 18 năm tù, cùng tội danh “Giết người”. Cả 3 bị cáo đều ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Quan hệ bất chính với vợ người khác, bị đâm chết - 1

Ba bị cáo trước tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 21- 4- 2015, do phát hiện vợ mình là Đ.T.M.V., có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Tài (SN SN 1983, ngụ TP Sa Đéc) nên Hữu đã đánh Tài. Sợ tiếp tục bị đánh, Tài hứa sẽ “bồi thường” 10 triệu đồng để Hữu bỏ qua. Ngày 29-4-2015, vì muốn Tài đưa trước ít tiền tiêu xài nên Hữu đã kêu V. hẹn Tài đến một nhà trọ để nói chuyện. Đồng thời, Hữu rủ Công và Nhân cùng đi.

Hữu xúi giục Nhân và Công dùng vũ lực ép Tài đi đến chỗ Hữu đang đứng gần nhà trọ, nếu Tài chống trả thì đánh dằn mặt. Trên đoạn đường đi, Tài đã phản kháng nên xảy ra xô xát giữa Nhân với Tài.

Lợi dụng lúc Nhân và Tài đang vật nhau dưới mương, Công đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào người của Tài và Công cũng đâm nhầm vào người Nhân 2 nhát. Khi Công dừng tay, Nhân tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát trúng vào người Tài nhưng không rõ trúng vị trí nào. Hậu quả, Tài tử vong khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN