Quán cà phê cho tiếp viên bán dâm tại chỗ

Thuê hai khu đất liền kề để cất quán cà phê nhưng thực chất đây là tụ điểm trá hình hoạt động mại dâm.

Chiều 25-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho hay đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Lệ (43 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về hành vi chứa mại dâm.

Quán cà phê cho tiếp viên bán dâm tại chỗ - 1

Qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 13 giờ  ngày 24-7, lực lượng phòng, chống tệ nạn xã hội Long An kiểm tra đột xuất 2 quán cà phê liền kề tên Nhớ Nhớ Mãi và Ngọc Hân (tọa lạc  ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm, cùng 1 tiếp viên khác đang ngồi cảnh giới.

Qua lời khai, cả 3 cô gái đều là tiếp viên của 2 quán do Nguyễn Ngọc Lệ làm chủ. Mỗi lần khách có nhu cầu, chủ quán đồng ý và cho ra phòng phía sau để hành nghề.  

Bà Lệ khai nhận do tiền thuê mặt bằng cao, bán cà phê bị ế nên "cải thiện’ thêm bằng cách cho tiếp viên bán dâm.

Rủ 9X đi bán dâm tiền triệu, thiếu phụ vướng vòng lao lý

Nghe “khách làng chơi” nói sẽ thưởng nếu gọi thêm một cô gái bán dâm, Dung nhận lời và gọi thêm Phương tới “đi khách”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN