Phút nghẹt thở truy đuổi hai tên cướp có vũ khí

Thấy lực lượng chức năng truy đuổi, hai tên cướp điên cuồng bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát các đối tượng liên tục dùng bình xịt hơi cay chống trả.

Phút nghẹt thở truy đuổi hai tên cướp có vũ khí - 1

Nghi phạm Vinh tại cơ quan công an

Ngày 19/12, Cơ quan Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Phạm Tiến Hùng (24 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) và Lê Thành Vinh (23 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành “Cướp giật tài sản và Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, sáng 17/12, Hùng và Vinh lên kế hoạch đi cướp giật lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Sau đó, Hùng điều khiển xe máy BKS:64B1-298.05, chở theo Vinh lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP Vĩnh Long về TP Cần Thơ để tìm "con mồi”.

Khi đến đoạn xã Hòa Phú (huyện Long Hồ), hai tên này thấy chị Võ Hồng Ngọc (22 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) đi trên xe máy có mang túi xách. Lập tức, Hùng và Vinh vọt lên giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy. Bị cướp giật bất ngờ, chị Ngọc loạng choạng tay lái, ngã xuống đường.

Phút nghẹt thở truy đuổi hai tên cướp có vũ khí - 2

Nghi can Hùng 

Hùng và Vinh bỏ chạy về xã Thạnh Quới thì gặp tổ tuần tra giao thông - Công an huyện Long Hồ đang làm nhiệm vụ.

Thấy hai thanh niên đi trên máy không gương chiếu hậu, có biểu hiện nghi vấn, CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Lúc này, Hùng và Vinh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào tổ công tác rồi quay đầu xe bỏ chạy.

Lập tức, Thượng úy Nguyễn Minh Hải - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ và một cảnh sát 113 dùng xe chuyên dụng đuổi theo.

Bị truy đuổi, hai tên cướp điên cuồng tháo chạy và liên tục dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt lực lượng chức năng.

Phút nghẹt thở truy đuổi hai tên cướp có vũ khí - 3

Phương tiện bọn chúng dùng để gây án

“Khi đó, chúng tôi cảm thấy cay mắt và khó thở, hai tên cướp thì liên tục đánh võng nhằm tẩu thoát. Với tinh thần quyết tâm bắt bằng được hai tên cướp nguy hiểm nên chúng tôi vẫn bám đuổi”, Thượng úy Nguyễn Minh Hải nói.

Cuộc truy đuổi nghẹt thở, khi đến địa phận xã Thạnh Quới xe của hai tên cướp chao đảo. Nhanh như chớp, cảnh sát 113 nhảy xuống “tung cước” đạp ngã xe và khống chế tên ngồi phía sau.

Thượng úy Hải thấy tên còn lại đứng cách mình khoảng 5m nên tiến lại gần, tay mở bao súng phòng hờ.

Vừa lại gần, tên cướp rút dao tấn công thượng úy Hải. Lúc này, thượng úy Hải rút súng bắt chỉ thiên 2 phát tên cướp mới buông vũ khí. Lực lượng công an, sau đó, đã khống chế hai tên cướp đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, bọn chúng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

Được biết, hai tên cướp này đều nghiện ma túy nặng. Đặc biệt, Hùng vừa chấp hành xong 8 năm tù vì tội giết người.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hậu ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN