Phút kinh hoàng đối diện tên cướp của nhân viên ngân hàng

“Thấy tên cướp chạy, tôi liền lấy xe đuổi theo, nhưng không kịp”, nhân chứng vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh kể.

Clip: Cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Ngày 27.6, tại hiện trường xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Trà Vinh, người dân vẫn bàn tàn xôn xao.

Phút kinh hoàng đối diện tên cướp của nhân viên ngân hàng - 1

Anh Sang nhân viên ngân hàng kể lại

Anh Huỳnh Thanh Sang - nhân viên giao dịch Ngân hàng Vietcombank, người đối mặt trực tiếp với tên cướp kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc, anh và đồng nghiệp đang đứng trong ngân hàng thì có một thanh niên, tay cầm súng xông vào rồi hét lớn: “Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây”.

Sau đó, nam thanh niên đưa 2 giỏ xách cho nhân viên kêu để tiền vào. “Hắn khống chế tất cả các anh em trong phòng, chỉ súng vô từng người và đe doạ bắn”, anh Sang nói.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp nhanh chóng chạy ra ngoài đề máy xe bỏ chạy. “Chúng tôi đuổi theo khoảng chừng 500m thì mất dấu”, anh Sang kể lại.

Theo chia sẻ của người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, có một thanh niên đã truy đuổi tên cướp qua nhiều đoạn đường. Nam thanh niên đó là anh Huỳnh Tấn Kiệt (ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải)

Phút kinh hoàng đối diện tên cướp của nhân viên ngân hàng - 2

Anh Kiệt người đuổi theo tên cướp

Anh Kiệt kể, thời điểm xảy ra anh vụ cướp, anh đang đứng trong kho hàng của đại lý bia gần hiện trường thì nghe thấy tiếng tri hô cướp và nhìn thấy một người mặc áo đen, bịt mặt chạy xe ngang qua.

“Thấy tên cướp chạy, tôi liền lấy xe đuổi theo. Tên cướp sau đó rẽ sang nhiều ngã đường rồi mất hút ở khu dân cư gần đó”, anh Kiệt nói.

Theo đó, vụ cướp xảy ra vào lúc 16h20 ngày 26.4, tại Ngân hàng Thương Mại CP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Vào thời điểm trên, trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Lúc này, nam thanh niên bịt mặt, cầm trên tay cầm khẩu súng (chưa rõ súng gì) trên tay xông vào ngân hàng, đe doạ các nhân viên. Nam thanh niên này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào bên trong. Ai chống cự, bị đe doạ sẽ bắn.

Hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn. Theo Công an Trà Vinh, tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD. Tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chính thức vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Cơ quan công an tỉnh Trà Vinh đã có thông tin ban đầu về vụ dùng súng cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đối tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng ở Trà Vinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN