Phó phòng Cty xổ số chiếm đoạt 6,6 tỷ lĩnh án

Ngày 30/7, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Quý Nam (33 tuổi, trú 25A Tôn Thất Hiệp, P.Thuận Hòa, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó, tòa tuyên phạt Phan Quý Nam 16 năm tù, đồng thời buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 6,6 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 3/8/2012, Phan Quý Nam (Phó Trưởng văn phòng đại diện Công ty XSKT tỉnh Khánh Hòa tại Huế) điện thoại cho ông Nguyễn Văn Thời (chủ tiệm vàng Minh Đức, TP.Huế) nói đã mua giúp 22 vé số trúng thưởng giải đặc biệt (loại vé 5.000 đồng). Nam yêu cầu ông Thời đem tiền đến nộp để trả cho khách. Ông Thời đem đến 2,453 tỉ đồng, Nam hẹn 10 ngày sau đến nhận thưởng.

Đến hẹn, Nam lại điện thoại cho ông Thời nói đã mua giúp thêm cho 20 vé số trúng thưởng. Thực tế, Nam không mua vé trúng thưởng nào mà lập các thủ tục khống đưa cho ông Thời để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 6/8/2012, Nam chiếm đoạt của ông Phan Văn Quốc (chủ tiệm vàng Kim Phụng, TP.Huế) 3,122 tỉ đồng và hai chủ đại lý vé số khác hơn 550 triệu đồng.

Ngày 2/8/2012, bà Phạm Thị Kim Cúc (chủ một đại lý vé số) đến văn phòng của Nam lĩnh thưởng 2 tờ vé số (loại vé 5.000 đồng) trúng giải đặc biệt. Công ty đã tạm ứng, trả thưởng cho bà Cúc 227 triệu đồng. Nhưng Nam không chuyển vé trúng về Cty mà đem bán cho ông Nguyễn Thanh Tuấn (chủ tiệm vàng Phước Lộc (TP.Huế) với giá 223 triệu đồng. Tuấn đem vé đến làm thủ tục lĩnh thưởng, Nam viết giấy và hẹn ngày lĩnh thưởng.

Chưa dừng lại ở đó, Nam còn đem 2 vé số bán cho bà Trần Thị Mau (chủ tiệm vàng Ngọc Phú, TP.Huế) và lấy 222,4 triệu đồng. Bà Mau lại đem bán cho ông Quốc (chủ tiệm vàng Kim Phụng). Hai vé số trên sau đó lại được Nam bán cho bà Phạm Thị Trà My (chủ một tiệm vàng) với giá 221 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Nam khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để ghi số đề. Đặc biệt, có ngày Nam ghi đề từ 500-700 triệu đồng nên vỡ nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN