Phó GĐ ngân hàng bị vứt xác xuống vực

Chiều 3/5, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Minh, 51 tuổi, trú tại thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Giám đốc một công ty tư nhân về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, chiều 16/4, tại khu vực xã Phong Phú (Tân Lạc, Hòa Bình) nhân dân phát hiện xe ôtô BKS 30S – 9139 nằm dưới vực, cách lề đường khoảng gần 200m. Cách xe ôtô khoảng hơn 50m có xác một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình điều tra đã xác định danh tính người chết dưới vực là anh Phạm Đức Hậu, 53 tuổi, trú tại thị trấn Mai Châu (Mai Châu, Hòa Bình), Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu.

Theo người nhà trình báo, trước thời điểm phát hiện xác anh Hậu vài ngày, anh này đã xuống TP Hòa Bình chơi thể thao, sau đó không thấy quay về. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các chứng cứ, Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Từ dấu vết trượt của xe ôtô, vị trí xác anh Hậu và vết máu trên xe ôtô cùng các tài liệu khác, CQĐT xác định đây không phải là vụ TNGT, kẻ thủ ác đã giết người ở nơi khác, sau đó đẩy xe ôtô và xác nạn nhân xuống vực tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông. Bằng các chứng cứ thu thập được, ngày 1/5, CQĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Minh, Giám đốc một Công ty tư nhân ở thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Minh đã khai nhận, do có quan hệ thân thiết với nạn nhân nên chiều 13/4, Minh đã điện thoại hẹn gặp anh Hậu tại khu bãi rác xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu để bàn việc riêng. Khoảng 19h30, khi anh Minh đến nơi hẹn, lợi dụng khi anh Hậu đang nhắn tin, Minh lấy tuýp nước đã chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp vào đầu làm anh Hậu chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Minh đã đưa xác anh Hậu lên xe ôtô và lái xe chở xác nạn nhân đến mép vực sâu thuộc dốc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc. Khi đường vắng, Minh đã đẩy xe xuống vực, tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông hòng che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Giang- Anh Hiếu (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN