Phó chủ tịch hội phụ nữ đi làm giúp việc để trốn nã

Ngày 14-3, Cơ quan công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt được Võ Thị Huệ (56 tuổi, nguyên thủ quỹ UBND xã, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) sau gần 5 năm trốn lệnh truy nã về tội “tham ô tài sản”.

Từ tháng10-2005 đến tháng 6-2010, bà Huệ làm thủ quỹ xã Thuần Thiện kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện và đại biểu HĐND xã Thuần Thiện nhiệm kỳ 2005 – 2011. Trong thời gian trên bà Huệ đã thu giữ các khoản tiền xã bán đấu giá đất cùng các lệ phí khác.

Phó chủ tịch hội phụ nữ đi làm giúp việc để trốn nã - 1

Bà Huệ khi bị bắt 

Sau khi thu tiền, bà Huệ không nộp vào cơ quan chức năng mà ôm số tiền hơn 1 tỉ đồng cùng sổ sách bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 25-9-2010, Cơ quan công an huyện Can Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh truy nã bà Huệ về tội tham ô tài sản.

Đến ngày 12-3, Cơ quan công an huyện Can Lộc phối hợp cơ quan chức năng ở TP Vũng Tàu bắt được bà Huệ khi bà Huệ đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Thị Hồng để làm ôsin cho một gia đình ở Vũng Tàu.

Bà Huệ khai thời gian qua, sau khi tiêu xài hết số tiền tham ô được đã thay tên, đổi họ nhiều lần rồi vào Nam làm nghề giúp việc cho nhiều gia đình để trốn lệnh truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN