Phó Chánh án nhận 50 triệu đồng để xử án treo

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị bí mật ghi âm lúc nhận 50 triệu đồng để xử án treo, Phó Chánh án huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 16-11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã chuyển hồ sơ, cáo trạng và uỷ quyền cho VKSND tỉnh Lâm Đồng vụ án “Nhận hối lộ và môi giới hối lộ” xảy ra tại Toà án nhân dân (TAND) huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hai bị can bị truy tố trong vụ án gồm: Trương Vi Văn, nguyên Thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện Đạ Huoai về tội “Nhận hối lộ”; bị can Vy Tuấn Anh, lái xe Công ty TNHH Minh Huy, Chi nhánh Hà Lâm, huyện Đạ Huoai về tội “Làm môi giới hối lộ”.

Ngày 9-7-2014, Nguyễn Trần Quân (trú tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lái xe ô tô gây tai nạn, khiến nạn nhân Phạm Văn Chinh tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Quân bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Phó Chánh án nhận 50 triệu đồng để xử án treo - 1

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc lệnh bắt Trương Vi Văn (thứ hai phải sang) và Vy Tuấn Anh (áo trắng cạnh Văn) - Ảnh: PLO

Giữa tháng 10-2014, bà Trần Thị Hoàng Oanh (mẹ đẻ của bị can Quân) được Vy Anh Tuấn (làm cùng Công ty với chồng bà Oanh) nói về việc có người quen ở TAND huyện, có khả năng “lo” cho Quân được hưởng án treo. Vy Tuấn Anh đã gọi điện cho Trương Vi Văn đặt vấn đề xử cho Quân hưởng án treo. Văn đồng ý với điều kiện phải chi 50 triệu đồng.

Do không có đủ tiền, bà Oanh đã đề nghị ông Nguyễn Văn Nam (chủ chiếc xe ô tô mà Quân điều khiển gây tai nạn) hỗ trợ 20 triệu đồng để lo việc cho Quân. Ông Nam đồng ý và cùng bà Oanh đã 2 lần đưa tiền cho Vy Tuấn Anh với tổng số tiền 50 triệu đồng (trong quá trình giao dịch, ông Nam đã bí mật ghi âm…).

Sau khi chuyển tiền cho Trương Vi Văn, Vy Tuấn Anh đã được Văn “lại quả” 5 triệu đồng, số tiền còn lại Văn sử dụng cá nhân.

Ngày 31-10-2014, TAND huyện Đạ Huoai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Quân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đúng như thoả thuận giữa bà Oanh và Vy Tuấn Anh.

Đến ngày 28-8-2015, Cơ quan điều tra triệu tập Trương Vi Văn, Vy Tuấn Anh lên làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN