Phạt tù hai thanh niên xông vào trụ sở đánh công an

Hai thanh niên xông vào trụ sở công an phường Thủy Dương (Huế) chửi bới và đánh các cán bộ công an bị thương đã lĩnh án phạt tù 35 tháng.

Ngày 11.11, TAND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tuyên án Ngô Hữu Đức Minh (SN 1990) 26 tháng tù giam và Lê Bá Thảo (SN 1989, cùng ngụ tổ 13 phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) 9 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Phạt tù hai thanh niên xông vào trụ sở đánh công an - 1

Ngô Hữu Đức Minh (bên trái) và Lê Bá Thảo tại phiên tòa ngày 11.11

Như Danviet.vn đã đưa tin, trước đó chiều ngày 9.9, Minh rủ Thảo đến trụ sở công an phường Thủy Dương để tìm gặp anh Nguyễn Văn Chinh (cảnh sát khu vực tổ 13). Trên đường đi, cả hai đã thỏa thuận Minh sẽ gây hấn và đánh anh Chinh, còn Thảo dùng điện thoại quay lại cảnh đó để đưa lên internet nhằm vu khống công an đánh dân.

Khi đến trụ sở công an phường Thủy Dương, Minh lớn giọng thách thức và chửi anh Chinh. Lúc đó, thiếu tá Trần Văn Quang (SN 1978)- Phó Công an phường đang trực đã đi ra mời cả hai thanh niên vào trụ sở làm việc. Minh đã rút chìa khóa xe máy và đánh vào thiếu tá Quang khiến anh bị thương ở đầu và rách môi, tỷ lệ thương tích 4%.

Tiếp đó thanh niên này còn gây hấn với thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh khi xông vào khống chế Minh. Biết khó thoát thân, đối tượng này đã bỏ chạy và nhảy xuống con kênh gần đó. Khi đưa Minh từ dưới nước lên, thanh niên này lại tiếp tục dùng gạch đánh vào đầu thượng sĩ Dương Văn Ngọc khiến anh bị thương tỷ lệ 3%. Riêng Lê Bá Thảo đã bị các công an khác của phường Thủy Dương khống chế ngay tại khuôn viên trụ sở.

Trước đó, Ngô Hữu Minh Đức cũng từng bị TAND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN