Phạt nặng cô gái cởi áo "nói chuyện" với công an

Ngày 22-1, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa lưu động và phạt bị cáo Thảo Quyên (ngụ huyện Ea Sup, Đắk Lắk) chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều 13-11-2015, Quyên bị tổ tuần tra giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước phát hiện chở thêm hai người không đội mũ bảo hiểm.

Phạt nặng cô gái cởi áo "nói chuyện" với công an - 1

Trong lúc làm việc, Quyên có lời nói thô tục. Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, Quyên dùng tay gạt làm rơi máy xuống đất rồi xông đến túm cổ áo, giật bảng tên của một chiến sĩ công an ném ra đường. Tiếp đến, Quyên túm cổ áo, dùng tay chân đánh một chiến sĩ công an khác. Chưa hết, Quyên còn tự cởi áo, chửi bới và dùng gậy đánh tổ tuần tra.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, Thảo Quyên đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về những hành vi của mình, mong được hưởng án nhẹ để về ăn tết với gia đình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Loan (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN