Phát hiện thi thể bị đâm dao nổi trên sông

Cơ quan chức năng trục vớt thi thể nam thanh niên lên và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả ban đầu, nạn nhân tử vong do bị dao đâm, dập vùng ngực.

Khoảng 13h ngày 3.10, một số người dân xóm 2 thôn Đọ Xá, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đi qua ven sông Đáy thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Kiểm tra quanh khu vực, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới nước, trên người vẫn mặc áo phông màu đen, quần bò dài.

Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được thông báo tới chính quyền sở tại. Nhận được thông báo, Công an xã Thanh Châu đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo tới Công an TP.Phủ Lý để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Phát hiện thi thể bị đâm dao nổi trên sông - 1

Hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng đã trục vớt thi thể nam thanh niên lên và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thanh L (SN 1986, quê ở xã Thanh Châu, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Hiện tại, nạn nhân đang cư trú tại tổ 1, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý.

Đến 16h cùng ngày, Đội giám định pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Phủ Lý đã khám nghiệm xong. Theo kết quả ban đầu, nạn nhân tử vong do bị dao đâm, dập vùng ngực.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân L cho gia đình để tổ chức an táng theo tập tục địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành khoanh vùng để truy bắt đối tượng gây án.

Được biết, trước đó một tuần, nạn nhân L đi ăn đám cưới nhưng không thấy về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

*Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Yên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN