Phá 'xưởng' sản xuất ma túy 'khủng' ở Hải Phòng

Nam học cách sản xuất ma túy từ các tay anh chị của Hải Phòng, khi thạo việc, Nam sản xuất mỗi ngày cả ngàn viên thuốc lắc tung ra thị trường.

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một "xưởng" sản xuất ma túy "khủng" ở quận Ngô Quyền, thu giữ 1.300 viên thuốc lắc thành phẩm, hơn 2 kg ketamine và nguyên liệu pha sẵn (tương đương 8.000 viên ma túy), máy dập, máy sấy, các phương tiện, dụng cụ dùng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Phá 'xưởng' sản xuất ma túy 'khủng' ở Hải Phòng - 1

Đối tượng Nam (trái) và Trung (phải) cùng số lượng thuốc lắc cơ quan CSĐT thu giữ được làm tang vật

Trước đó, chiều 8-4, tại 10/32 Nguyễn Hữu Tuệ (quận Ngô Quyền), công an ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền) đang sản xuất chất ma túy.

Điều tra mở rộng, công an bắt Đoàn Thành Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trung là đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy với Nam.

Theo công an, Nam từng có quan hệ thân thiết với đường dây sản xuất ma túy "khủng" ở Hải Phòng do Khúc Thị Minh Trang (34 tuổi, ngụ cùng quận) cầm đầu. Trang bị bắt vào cuối năm 2016 về hành vi sản xuất thuốc lắc.

Trong thời gian làm ăn chung, Nam học kỹ thuật sản xuất thuốc lắc của đàn chị. Sau khi Trang sa lưới công an, Nam "lập xưởng" sản xuất "khủng", cung cấp cho các cơ sở kinh doanh bar, quán karaoke trên địa bàn Hải Phòng.

Nam đã thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Tuệ làm nơi sản xuất ma túy, sắm máy xay, sấy, khuôn dập và nguyên liệu cỏ mỹ, thuốc tân dược, chất kết dính, phẩm màu để sản xuất ma túy.

Công an đang điều tra mở rộng án.

Bà trùm dùng nhóm người tình làm chân rết ma túy

Bà trùm buôn ma túy có "hệ thống" người tình làm đàn em, đã sa lưới lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Pháp luật Tp.HCM)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN