Phá sòng bạc, tạm giữ 21 người và hơn 100 triệu đồng

Ngày 5/1, nguồn tin từ công an quận 10, TP.HCM cho biết, đã triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà nằm trên địa bàn, tạm giữ 21 người cùng hơn 100 triệu đồng.

Sau quá trình theo dõi, ngày 3/1, các trinh sát hình sự công an quận 10 ập vào khống chế tụ điểm 'lắc tài - xỉu' và 'đá gà' ăn tiền với quy mô lớn tại bãi đất trống tại số 336, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 10.

Phá sòng bạc, tạm giữ 21 người và hơn 100 triệu đồng - 1

 Các đối tượng tại công an.

Tại đây, công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện đánh bạc gồm hai con gà gắn cựa sắt, tám cựa gà bằng sắt, ba hột xí ngầu, một cốc, một đĩa sứ.

Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 triệu đồng (5,6 triệu đồng tại sòng tài xỉu, 76.850.000 đồng và 1.100 USD của các đối tượng mang theo), 20 điện thoại di động cùng 14 xe máy.

Các đối tượng khai sòng 'đá gà' là do Nguyễn Khắc Tuấn (tự Tuấn Bắc, 39 tuổi, ngụ quận 5) làm chủ. Sau khi tổ chức sòng đá gà, Tuấn đã thuê Nguyễn Quốc Khánh (34 tuổi, ngụ quận 5), Vũ Cẩm Thành (25 tuổi, ngụ quận 6) làm môi giới cá độ cho từng cặp gà đá tại sòng.

Mỗi 'độ' thấp là 2 triệu đồng, Tuấn được hưởng 5%. Hàng ngày, trường gà của Tuấn có 4 - 5 trận đá 'độ'.

Phá sòng bạc, tạm giữ 21 người và hơn 100 triệu đồng - 2

14 chiếc xe máy bị bắt giữ.

Cũng tại địa điểm này, một sòng tài xỉu do Hoàng Thanh Tùng (tự Tùng Tàu Hủ, 40 tuổi, ngụ quận 10) làm cái. Tùng Tàu Hủ thuê Phan Ngọc Sơn (tên thường gọi Sơn gầy, 37 tuổi, ngụ quận 10) có hai tiền án đảm nhiệm việc lắc xí ngầu. Riêng Tùng chỉ đứng ra quan sát và chung chi tiền với các con bạc.

Hàng ngày, sòng bạc của Tùng hoạt động từ 13 giờ 30 phút. Ngày 3/1 khi bốn con bạc gồm Nguyễn Hoàng Chương (ngụ Phú Nhuận), Ngô Thanh Phú, Trần Đình Dũng (cùng ngụ quận 10) và Lê Thanh Dũng (quê Đồng Nai) đang sát phạt thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Phá sòng bạc, tạm giữ 21 người và hơn 100 triệu đồng - 3

Gà đá 'độ' tại sòng bạc bị bắt giữ.

Được biết, bãi đất trống trên của một người thân giao cho Tuấn Bắc làm chỗ rửa xe đậu xe qua đêm nhưng từ tháng 9/2013, Tuấn lấy khu vực này làm trụ sở tổ chức trường gà để thu tiền.

Hiện công an quận 10 đang phân loại, điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng này để xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Sơn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN