Phá sòng bạc của chị gái trùm giang hồ

Ngày 7.1, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45 – Công an TP HCM) xác nhận, vừa tiếp tục triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Đây là sòng bạc do Nguyễn Thị Kim Hà (tự Gái Bé, SN 1970), chị gái của trùm giang hồ Nguyễn Hoàng Kiệt (tự cu Đĩ, SN 1973) đứng ra cầm đầu. Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt  tạm giam 14 đối tượng về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo PC45, sau tổ hợp sòng bạc quy mô lớn của cu Đĩ bị công an TPHCM triệt phá vào tháng 5.2015, khu vực Sở Thùng đã trở nên yên ắng, tệ nạn giảm rõ rệt. Cách đây 2 tháng, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện chị của trùm giang hồ này bắt đầu huy động đàn em, tổ chức cho sòng bạc mở cửa trở lại.

Lần này, Hà không trực tiếp điều hành mà thuê các tay anh chị máu mặt làm nhiệm vụ quản lý, sắp xếp nhiều đàn em cảnh giới. Đồng thời, Hà cũng lắp đặt hệ thống 4 camera an ninh ở các hướng ra vào, truyền hình ảnh trực tiếp tới một căn nhà cách xa hàng trăm mét để quan sát.

Đã có sẵn tiếng tăm, sòng bạc của Nguyễn Thị Kim Hà nhanh chóng thu hút nhiều con bạc tới tham gia, chủ yếu là sát phạt dưới hình thức bài cào (bài 3 lá cộng điểm).

Phá sòng bạc của chị gái trùm giang hồ - 1

 Nguyễn Thị Kim Hà tại cơ quan công an

Sau quá trình điều tra, được sự chỉ đạo từ Công an thành phố, khoảng 23h30 ngày 31.12.2015, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc PC45  phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, chó nghiệp vụ đã chia làm 3 mũi tấn công thẳng vào sòng bạc.

Thấy lực lượng chức năng, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng nhanh chóng bị khống chế. Ngồi quan sát từ xa, Nguyễn Thị Kim Hà đã nhanh chân bỏ trốn nhưng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ nhiều tiền và tang vật gồm: 37 triệu đồng, 25 bộ bài Tây... Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN