Phá rừng còn dùng dao chém kiểm lâm để tẩu thoát

Chiều tối 7-7, ông Phạm Văn Dân - Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’lan, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc lâm tặc phá rừng và chém trọng thương cán bộ kiểm lâm.

Hiện địa phương đang phối hợp với công an huyện tiến hành truy bắt đối tượng.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 6-7, tại khu vực đồi 249, thuộc tiểu khu 286 (xã Cư M’lan) lực lượng liên ngành huyện Ea Súp phát hiện một số người lấn chiếm đất rừng trái phép để trồng điều nên tiến hành lập biên bản vi phạm.

Trong lúc anh Huỳnh Ngọc Vinh (cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp) đang tiến hành lập biên bản vi phạm thì bất ngờ bị một người tên Sỹ cầm dao bầu chém thẳng vào người.

Phá rừng còn dùng dao chém kiểm lâm để tẩu thoát - 1

Con dao bầu đối tượng dùng để chống trả lực lượng chức năng bị thu giữ

Phá rừng còn dùng dao chém kiểm lâm để tẩu thoát - 2

Chiếc ghế bị chém vỡ 

Phá rừng còn dùng dao chém kiểm lâm để tẩu thoát - 3

Anh Vinh bị chém trúng vùng ngực trái gây thương tích

Anh Vinh may mắn dùng chiếc ghế nhựa đỡ được nhưng Sỹ vẫn hung hãn lao vào tấn công khiến anh Vinh bị thương ở ngực trái.

Lúc này, một số cán bộ trong đoàn liên ngành xông vào hỗ trợ, tước được hung khí của Sỹ. Tuy nhiên, Sỹ nhanh chân chạy thoát và còn buông lời đe dọa.

Theo ông Vinh, diện tích đất bị lấn chiếm trái phép hơn 1,7 ha. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ truy tố Sỹ trước pháp luật. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN