Phá đường dây tuồn cần sa từ Lào về Việt Nam

Để có tiền ăn chơi, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) cùng đồng bọn thiết lập đường dây mua cần sa từ Lào rồi tuồn về Hà Tĩnh, Nghệ An để bán cho các con nghiện.

Ngày 25.12, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá, bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú tại xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) khi đối tượng này đang bán cần sa cho các con nghiện trên địa bàn TP.Vinh.

Qua lời khai của đối tượng Dũng, lực lượng công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Duy Trọng (SN 1990) và Dương Mạng Hùng (SN 1992, đều trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn).

Phá đường dây tuồn cần sa từ Lào về Việt Nam - 1

Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: HQ)

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 bánh cần sa (có trọng lượng 3kg) được cất giấu trong túi. Khám xét nơi ở của Trọng và Hùng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bánh cần sa (có trọng lượng 2kg).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường lấy “hàng” từ một ông chủ ở bên Lào rồi tuồn về Hà Tĩnh và TP.Vinh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN