Phá đường dây ma túy giấu "hàng" trong đồ chơi trẻ em

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, khi vận chuyển ma túy, các đối tượng đã chia nhỏ "hàng" và giấu trong ô tô đồ chơi trẻ em, ruột ma-nơ-canh, thùng loa đài, vỏ túi đựng cà phê, chè…

Phá đường dây ma túy giấu "hàng" trong đồ chơi trẻ em - 1

Khi vận chuyển "hàng", các đối tượng đã ngụy trang bằng cách giấu ma túy trong ô tô đồ chơi trẻ em, ruột ma-nơ-canh…

Chiều 12.11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ do Nguyễn Thị Hương (SN 1972, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, chiều 11.11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với công an các phường Bạch Mai, Thanh Nhàn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Văn Tâm (SN 1990, Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại sân chung cư nhà số 1 ngách 103 ngõ 283 đường Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn).

Cơ quan điều tra thu giữ từ các đối tượng 1 thùng các tông có 3 hộp chứa ô tô đồ chơi trẻ em.

Kiểm tra những chiếc ô tô này, cơ quan điều tra phát hiện túi nilon đựng 12.300 viên nén với tổng khối lượng gần 3,5 kg. Qua giám định, số viên nén này được xác định là ma túy tổng hợp.

Phá đường dây ma túy giấu "hàng" trong đồ chơi trẻ em - 2

Ma túy được giấu trong ô tô đồ chơi trẻ em

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hương, cảnh sát thu giữ thêm khoảng 5kg ma túy các loại cùng 280 triệu đồng; 2 chiếc cân tiểu ly dính ketamin cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của Hương và đồng bọn.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận mua ma túy của Thân Thị Liên (SN 1991, trú tại Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang).

Khám xét khẩn cấp đối với Liên, cảnh sát thu giữ gần 1,9 kg methamphetamine và gần 20g ATS.

Điều tra cho thấy, Liên đảm nhiệm việc sang Trung Quốc để mua số ma túy trên, sau đó thuê Nguyễn Văn Tâm và nhiều “chân rết” vận chuyển ma túy để giao cho Hương cùng các đầu mối khác đi tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để “qua mặt” lực lượng chức năng, khi vận chuyển ma túy, các đối tượng đã chia nhỏ "hàng" và giấu trong ô tô đồ chơi trẻ em, ruột ma-nơ-canh, thùng loa đài, vỏ túi đựng cà phê, chè…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN