Phá đường dây đưa người vượt biên trái phép

Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và nhóm người vượt biên trái phép cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 27.5, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh: Trong 2 ngày 24-25.5, một đường dây đưa đón người từ Tây Nguyên qua Hà Tĩnh vượt biên trái phép sang Lào, Thái Lan đã bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh triệt phá, bắt giữ. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Văn Hoản (SN 1966, trú tại khối 5, thị trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) chủ mưu, cầm đầu.
Phá đường dây đưa người vượt biên trái phép - 1

Đối tượng chủ mưu tổ chức đưa người vượt biên trái phép tại Cơ quan điều tra.

Theo đó, vào ngày 25.5, tại khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cách đường biên giới Việt-Lào khoảng 1km, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã truy bắt 9 đối tượng từ tỉnh Kon Tum đang trên đường vượt biên sang Lào trái phép, do đối tượng Hoản cầm đầu.

Tại Cơ quan điều tra, Hoản khai nhận câu kết với 2 đối tượng người Lào tổ chức đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên trái phép sang Lào.

Hiện Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chuyển giao các đối tượng, hồ sơ, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Anh-Minh Toản ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN