Phá đường dây cá độ hàng trăm tỉ đồng

Nhiều con bạc sau khi nướng hàng tỉ đồng không đủ khả năng chi trả sẽ bị nhóm đòi nợ thuê ép bán nhà, xiết tài sản.

Ngày 19/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết qua một thời gian dài triển khai chuyên án, công an phát hiện nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực lớn tại Đà Nẵng. Hiện có tám nghi can đầu vụ đã bị bắt và hai đối tượng cầm đầu đang bị truy nã.

Bắt gọn các “nhà cái”

Cuối năm 2012, từ việc xử lý một con bạc bị các nhóm đòi nợ thuê vây ráp, trinh sát PC45 lần ra nhiều đường dây cá cược bóng đá. Đứng đầu trong danh sách các “ông trùm” cá độ là Nguyễn Văn Vinh (trú 132 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo hồ sơ, từ giữa năm 2009, Vinh bắt đầu nhận mạng cá độ từ Nguyễn Anh Cường (trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) để làm “đại lý” chính tại Đà Nẵng. Dưới trướng Vinh là cả một hệ thống “chân rết”, nhận mạng cá độ để phân phối cho từng con bạc. Ngoài ra, hai “mắt xích” khác là Lương Thị Anh Đào và Trần Đình Tuấn cũng nhận mạng trực tiếp từ Cường để điều hành các mạng cá độ nhỏ hơn.

Phá đường dây cá độ hàng trăm tỉ đồng - 1

“Trùm” Nguyễn Anh Cường (ảnh trên bên trái). “Trùm” Lê Hoàng Phước đang bị truy nã toàn quốc (ảnh dưới bên dưới. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Từ các chứng cứ thu thập được, PC45 tiến hành bắt giữ “trùm” Nguyễn Anh Cường và di lý Cường về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, bắt giữ tiếp năm người khác có liên quan, trong đó có Đào. Nghe tin đồng bọn sa lưới, Vinh tìm cách bỏ trốn nhưng chỉ được mấy ngày thì bị bắt giữ.

Qua điều tra, Cường đứng ra nhận mạng cá độ trực tiếp từ nước ngoài, sau đó kéo về phân phát cho các “đại lý” để hưởng phần trăm hoa hồng. Các “đại lý” lại tiếp tục phân cho các nhánh nhỏ hơn, trước khi đến tay con bạc. Chỉ tính riêng ở “đại lý” tại Đà Nẵng, số tiền các con bạc cá cược lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Lần ra đường dây “ăn theo”

Trong quá trình truy bắt các “đại lý” của Cường tại Đà Nẵng, ban chuyên án phát hiện một đường dây cá độ khác do Lê Hoàng Phước (trú phường 3, quận 4, TP.HCM) cầm đầu. Phước nhận tài khoản từ “nhà cái”, sau đó tổ chức cho các tay em như Phạm Văn Tuấn Tú, Nguyễn Đức Sỹ (cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm “đại lý” cấp dưới. Tham gia đường dây cá độ này gồm toàn là giang hồ “cộm cán” từng có tiền án, tiền sự. Cụ thể Phước từng bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt năm năm sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Đàn em của Phước là Tú cũng từng ngồi tù hơn bốn năm về tội cố ý gây thương tích…

Cuối tháng 2-2013, PC45 - Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can và truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lê Hoàng Phước, Phạm Văn Tuấn Tú, Nguyễn Đức Sỹ và Trần Đình Tuấn cùng về hành vi tổ chức đánh bạc. Đến đầu tháng 7-2013, Tú bị bắt khi đang lẩn trốn tại Nha Trang (Khánh Hòa), còn “ông trùm” Phước vẫn bặt tăm.

Theo Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng PC45 (Công an TP Đà Nẵng), nhiều băng nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản… cũng ăn theo đường dây cá độ để “xẻ thịt” con bạc. Nhiều con bạc sau khi nướng hàng tỉ đồng không đủ khả năng chi trả sẽ bị nhóm đòi nợ thuê ép bán nhà, xiết tài sản.

“Đây là chuyên án lớn, liên quan đến nhiều đối tượng đang lưu trú tại nhiều địa phương khác nhau nên chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Hướng tới của chuyên án là điều tra các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê liên quan đến đường dây cá độ này” - ông Mưu cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TẤN TÀI (Pháp luật TPHCM)
Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN