Ông chủ vườn đào bị giết, treo cổ lên cây?

Cầm toàn bộ số tiền mừng cưới con gái ra khỏi nhà, ông Thước đã bị sát hại trong đêm?

Khoảng 8 giờ sáng 9/12, tại khu vực vườn Đào (cánh đồng Cơ, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), người dân đi làm đồng phát hiện thi thể người đàn ông bị treo cổ trên ngọn cây trong vườn.

Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Thước (tên thường gọi là Hoàng Văn Dụ), 59 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy.

Tại hiện trường, ông Thước bị treo cổ bằng một chiếc áo sơ mi trắng với nhiều vết máu, xung quanh miệng có vết máu, 2 bàn tay bị sưng tím. Trên người nạn nhân vẫn còn nguyên bộ trang phục: áo thun màu ghi xám, quần màu xanh, bên trong là chiếc áo may ô trắng. Đặc biệt, cơ quan chức năng tìm thấy 2 chiếc bật lửa ga trong đống rạ khô chất dưới gốc cây xanh- nơi ông Thước bị treo cổ chết.

Nhận định ban đầu, rất có thể đây là vụ án giết người và nạn nhân bị giết trước khi treo cổ.

Ông chủ vườn đào bị giết, treo cổ lên cây? - 1

Cơ quan giám định pháp y khám nghiệm tử thi ông Thước.

Theo người dân cùng thôn Phong Cầu cho biết: Ông Thước là người hiền lành, chất phác, sống giản dị, có vợ và 3 con. Bản thân vợ chồng ông Thước đều làm nghề nông nghiệp. Hàng ngày ông Thước ra vườn Đào của gia đình chăm sóc, vun trồng và ngủ lại vườn trông nom đào.

Trước đó một ngày (8/12), gia đình ông Dụ tổ chức đám cưới cho cô con gái thứ 2. Tối cùng ngày, ông Dụ cầm theo toàn bộ số tiền mừng cưới của bạn bè, người thân đi ra khỏi nhà và suốt đêm không về. Đến sáng thì gia đình nhận được tin dữ từ người dân báo.

Vụ việc hiện đang được công an huyện Kiến Thụy điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lý (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN