Ông chủ đường dây mua bán logo “xe vua” ra đầu thú

Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết không thể thoát, ông chủ cầm đầu đường dây mua bán logo "xe vua" đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ông chủ đường dây mua bán logo “xe vua” ra đầu thú - 1

Công an đọc lệnh bắt đối với bà chủ đường dây mua bán logo "xe vua" Lê Thị Cẩm Vân vào hôm 26.8. (Ảnh: C.A)

Chiều 31.8, đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM - cho biết, đối tượng Trần Văn Thới (tự Út, kẻ cầm đầu đường dây mua bán logo mang tên “Gara Thành Đô”) đã đến Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Theo đại tá Quý, công an địa phương đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng Thới cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của các tài xế xe tải phản ánh về tình trạng xe quá tải, quá khổ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… dán logo “xe vua” rồi có thể đi qua các chốt CSGT mà không bị phạt. Trưa 26.8, các trinh sát phục kích bắt quả tang Nguyễn Mai Hữu Nhân đang bán 2 logo giá 5 triệu đồng cho 1 chủ doanh nghiệp vận tải tại quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Từ lời khai của đối tượng này, công an khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM, thu giữ nhiều tang vật, đồng thời bắt giữ 7 đối tượng liên quan, trong đó có Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên bán logo “Xe chở hàng”, “DNTN gạch Cẩm Vân”.

Theo thông tin điều tra được, dưới trướng của Vân có nhiều đối tượng làm các nhiệm vụ bán logo, theo dõi các lực lượng chức năng để báo cho tài xế.

Theo cơ quan điều tra, cả 2 băng nhóm trên bảo kê cả ngàn đầu xe, thu lợi bất chính từ 2,5 đến 3 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN