“Ôm” án ma túy 14 năm sang Trung Quốc lấy chồng

Bị kết án 14 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vì có con nhỏ dưới 36 tháng nên Luyến được tại ngoại. Lợi dụng chính sách nhân văn của pháp luật, Luyến bỏ trốn sang Trung Quốc và lấy chồng tại đây.

Ngày 11.2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng 10.2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phối hợp với lực lượng biên phòng Hữu Nghị tiếp nhận từ Công an Trung Quốc đối tượng Hoàng Thị Luyến (28 tuổi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Luyến là đối tượng bị Công an Lạng Sơn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

“Ôm” án ma túy 14 năm sang Trung Quốc lấy chồng - 1

Lực lượng chức năng Việt Nam tiếp nhận đối tượng Luyến từ lực lượng chức năng Trung Quốc

Trước đó, hồi tháng 5.2010, Phòng PC47 - Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam sang Trung Quốc. Khi đó cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có Hoàng Thị Luyến. Tang vật thu giữ 1 bánh heroin.

Luyến sau đó bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn kết án 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lúc này, Luyến đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên hoãn thi hành án cho tại ngoại. Lợi dụng chính sách nhân văn của pháp luật, Luyến đã bỏ trốn sang Trung Quốc sinh sống và lấy chồng tại đây.

Ngày 16.5.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã đối tượng Luyến.

Sau một thời gian dài xác minh, theo dõi, Phòng PC47 đã xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng và gửi công hàm quốc tế đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp bắt giữ Luyến tại nhà chồng ở Quảng Tây.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN