Núp vỏ "bầu sô", dọa tung ảnh sex tống tiền người yêu

Sau khi “nhờ” bạn gái vay hộ tiền mà không được, Khúc Xuân Tôn đã gửi ảnh nóng qua tài khoản facebook cho bạn gái và đe dọa tung lên mạng xã hội.

Tấm vỏ bọc hoàn hảo

Tin tức từ cơ quan điều tra cung cấp, Khúc Xuân Tôn (xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) khai nhận quen biết với chị H. (Thái Nguyên) qua facebook, qua một nhóm bạn.

Để “cà cưa” H., Tôn đã dựng lên cho mình một hình ảnh rất hào nhoáng qua việc sử dụng facebook với nick name Phan Anh. Trên trang cá nhân của mình, Khúc Xuân Tôn đăng tải triết lý sống và những câu chuyện rất hài hước.

Tháng 2/2015, chị H. (Thái Nguyên) đã kết bạn với Tôn và hai người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Trong thời gian yêu đương, Khúc Xuân Tôn thỉnh thoảng đi từ Bắc Giang lên Hà Nội thăm chị H. Mỗi lần thăm nom, Tôn và chị H. thường vào nhà nghỉ và quan hệ với nhau. Những lúc như thế, Tôn dùng điện thoại cá nhân chụp lại các hình ảnh nhạy cảm của hai người. Tuy nhiên, Tôn không lưu lại những hình ảnh đó trong điện thoại mà lưu nó trong tài khoản icloud mang tên Phan Anh.

Núp vỏ "bầu sô", dọa tung ảnh sex tống tiền người yêu - 1

Hình ảnh thực và hình ảnh bóng bẩy Khúc Xuân Tôn đăng tải trên trang facebook cá nhân.

Sau một thời gian yêu đương mặn nồng, phát hiện giữa hai người có nhiều điểm không hợp, ngày 11/7, chị H. nhắn tin cho Tôn nói lời chia tay rồi chặn số điện thoại của Tôn. Nhiều lần tìm cách liên lạc với người yêu mà không được. Tôn tìm đến tận nơi chị H. làm việc làm ầm ĩ và bị bảo vệ ở đây đuổi về.

Ức chế vì không thể gặp được người yêu, cũng không thể níu kéo được tình cảm giữa hai người, Tôn ra cửa hàng internet, vào trang facebook của mình và gửi 3 bức ảnh khỏa thân cho cô người yêu cũ cùng lời nhắn phải quay lại với mình, nếu làm trái sẽ tung ảnh nóng lên mạng.

Tung ảnh nóng ép người yêu “vay hộ” tiền

Cơ quan điều tra cho biết, theo lời Tôn khai nhận ban đầu, trong khoảng hai tháng gần đây, không có tiền trang trải nợ nần, Tôn mượn bạn bè mỗi người một vài triệu để xoay sở cuộc sống và thường xuyên bị bạn bè thúc ép trả nợ.

Trong số những người cho Tôn vay tiền, có một người bạn Tôn quen quamạng xã hội đã lên facebook nói rằng Tôn vay mà không trả nợ khiến Tôn mất mặt. Vì việc này, Tôn buộc phải hứa với người bạn này đến ngày 15/7 sẽ hoàn trả số tiền vay.

Một cán bộ điều tra chia sẻ rằng, bản thân Tôn vay nợ rất nhiều người và hứa đến 15/7 sẽ trả cho họ. Ngoài ra, anh trai nạn nhân cho biết, gia đìnhtừng phải đứng ra trả nợ rất nhiều tiền cho Tôn.

Ngay sau khi bị người yêu nhắn tin chia tay hôm 11/7, không chỉ dọa tung ảnh nóng lên mạng xã hội, Tôn còn yêu cầu chị H. phải có mặt ở nhà nghỉ H.A, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trước 22h để gặp nhau.

Lo sợ trước sự đe dọa của Tôn, chị M đã đến nhà nghỉ trên và làm theo yêu cầu của Tôn. Khi đến nhà nghỉ, chị H. vẫn tỏ vẻ bình thường để Tôn không tung ảnh nóng.

Ngày 14/7, Tôn nhờ người yêu vay hộ 15 triệu, lúc đầu chị H. nhận lời. Nhưng sau đó không thể vay được bạn bè nên chị H. nói lại với Tôn. Nghĩ rằng mình bị lừa, Tôn tiếp tục gửi ảnh khỏa thân cho người yêu, đe dọa rằng sẽ đưa những bức hình này cho bạn bè, gia đình của H. Với Tôn lúc này, bản thân đã bị bêu xấu trên mạng vì nợ nần thì không còn gì nữa.

Không biết làm cách nào, chị H. bảo Tôn viết giấy vay nợ nhưng Tôn không đồng ý vì lo sợ người yêu gài bẫy, báo công an.

Sau một hồi suy nghĩ, biết H. có điện thoại iphone 6, Tôn yêu cầu H. lên đường Láng cầm lấy 10 triệu đồng. Cùng với 5 triệu đồng chị H. có sẵn trong người, Tôn bắt H. gửi số tiền 15 triệu đồng qua tài khoản đứng tên Tôn trước 15h ngày 15/7, nếu không sẽ tung hết những bức ảnh sex của chị H. lên mạng.

Trước hành vi đe dọa của Tôn, chị M đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Được biết, sau khi nhắn tin cho H., đối tượng Tôn vội vàng ra trước cửa cây ATM, chỉ đợi có tin nhắn báo tiền đã chuyển đến sẽ ngay lập tức rút tiền. Khi Tôn đang đứng đợi trước cây ATM đã bị công an mời về làm việc.

“Đối tượng không cho bị hại gặp và đưa tiền trực tiếp vì sợ bị công an bắt với nội dụng nhắn tin qua cho người yêu như vậy. Qua những hành vi của Tôn, có thể thấy Tôn cũng là người mưu mô. Hiện vụ án đã được khởi tố để điều tra" - vị cán bộ cho hay.

Theo nhiều thông tin thì Tôn từng là quản lý của một ca sỹ có tiếng nên cũng có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật, trở thành “bầu sô”.

Mới đây nhất, Tôn đã thành lập công ty riêng, chuyên cung cấp âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nhà khung bạt, ca sỹ, người mẫu, diễn viên, MC cho cácsự kiện thời trang, khai trương... Tuy nhiên, theo tiết lộ của một cán bộ điều tra, thực tế, Tôn không phải bầu sô mà chỉ là chân “lăng xăng” chạy các việc vặt. Theo lời bố mẹ Tôn thì hai người còn không biết Tôn làm công việc gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên - Phạm Hạnh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN