Nữ tặc nhí bị bắt lần thứ 6 vì trộm xe đạp điện

Do biết mình chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên T. liên tiếp trộm xe đạp điện. Tính đến ngày 14/3, thiếu nữ 13 tuổi này đã ít nhất 6 lần bị bắt.

Trưa 14/3, Đội phòng chống tội phạm thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên – Bình Dương bắt quả tang Thân Thị Thùy T. (SN 2001, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) trộm xe đạp điện trước cổng trường Tiểu học Tân Phước A.

Trước đó, T. liên tục lảng vảng trước cổng trường tiểu học trên. Khi thấy một thiếu nữ dựng xe đạp điện trước cổng trường để vào phía trong trường đón em thì T. liền tiếp cận, bẻ khóa xe đạp điện rồi chạy đi. Các “hiệp sĩ” tuần tra phát hiện liền truy đuổi “nữ tặc nhí”. T. liền vứt xe đạp điện chạy bộ nhưng vẫn không thoát và bị đưa về trụ sở công an thị trấn.

Nữ tặc nhí bị bắt lần thứ 6 vì trộm xe đạp điện - 1

Mỗi khi đi trộm xe đạp điện, T. thường mặc đồng phục học sinh

Đáng nói là 9 ngày trước, tức ngày 5/3, cũng vì trộm xe đạp điện của một nam sinh mà T. bị bắt tại phường Phú Hòa – TP. Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, do T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được mẹ đón về.

Tính từ năm 2010 (thời điểm T. 9 tuổi) đến nay, T. đã bị bắt 6 lần ở Bình Dương vì trộm xe đạp điện. Trong đó, 4 lần bị lực lượng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa bắt, 2 lần còn lại bị người dân và “hiệp sĩ” thị trấn Tân Phước Khánh bắt.

T. khai nhận, bình quân mỗi ngày mình trộm được 2 xe đạp điện, bán kiếm được khoảng 8 triệu đồng.

Theo nhận định của một cán bộ công an, nhiều khả năng cô bé này nằm trong một đường dây trộm xe đạp điện chuyên nghiệp, chúng biết cô bé chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên phân công nhiệm vụ trực tiếp trộm xe, sau đó sẽ có người mang đi tiêu thụ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN