Nữ quái lừa vay hàng tỷ đồng rồi tuyên bố... vỡ nợ

Lợi dụng sự tin tưởng quen biết, Trang đã vay của 68 hộ gia đình tổng số tiền 8 tỷ 309 triệu đồng rồi sau đó... tuyên bố vỡ nợ. Trước khi bị bắt, Trang còn vay thêm 3 tỷ đồng của 33 hộ dân khác.

Ngày 28/7, Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Trang, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ quái lừa vay hàng tỷ đồng rồi tuyên bố... vỡ nợ - 1

Công an huyện Đô Lương đọc lệnh bắt đối với Ngô Thị Trang tại nhà riêng.

Theo kết quả điều tra thì bị cáo Ngô Thị Trang (SN 1972, trú tại xóm Hòa Bình, xã Giang Sơn Đông, Đô Lương) công việc chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, mua bán thức ăn gia súc.

Từ năm 2013 đến tháng 10/2014, với lý do mở rộng chăn nuôi và kinh doanh buôn bán, đổi khế ước ngân hàng, lợi dụng sự tin tưởng quen biết nên Trang đã vay của 68 hộ gia đình thuộc các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn với số tiền 8 tỷ 309 triệu đồng với lãi suất 1000 đồng/triệu/ngày.

Vào giữa tháng 10/2014, biết không có khả năng trả nợ, Trang tuyên bố với các hộ dân bị vỡ nợ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng còn tiếp tục vay thêm 3 tỷ đồng của 33 hộ dân khác.

Sự việc bị phát giác, Trang bị Công an huyện Đô Lương bắt giam. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ 18 sổ ghi chép, là những tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN