Nữ quái dùng dao “bẻ” tem chống trộm của siêu thị

Hằng vờ vào siêu thị mua đồ, sau đó dùng dao mang theo cậy tung tem từ gắn trên hàng hóa rồi nhét quanh người để tránh bị bảo vệ phát hiện.

Ngày 27.5, Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thúy Hằng (SN 1975, Hoàng Mai, Hà Nội) cho Công an quận tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Hằng bị Cơ quan điều tra tình nghi gây ra 2 vụ trộm cắp.
 
Nữ quái dùng dao “bẻ” tem chống trộm của siêu thị - 1
Hằng và tang vật tại Cơ quan điều tra.
Theo Công an phường Điện Biên, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường này nhận được thông tin, siêu thị quần áo M (nằm trên địa bàn phường Điện Biên) thường xuyên xảy ra trộm cắp.
 
Sau nhiều ngày mật phục, khoảng 15h ngày 25.5, trinh sát Công an phường Điện Biên bắt quả tang Nguyễn Thúy Hằng có hành vi trộm quần áo tại siêu thị M.
 
Tại Cơ quan điều tra, Hằng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã vào siêu thị M để trộm cắp. Hằng vờ mua hàng rồi lấy con dao mang theo phá chiếc tem từ gắn trên quần áo để tránh hàng rào an ninh phát hiện.
 
Ngoài ra, Hằng còn mặc một chiếc áo chống nắng rộng để tiện nhét hàng hóa trộm cắp vào người, tránh bị bảo vệ phát hiện.
 
Điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra còn làm rõ, trước khi bị bắt khoảng 1 giờ, Hằng đã vào một cửa hàng quần áo giả vờ mua hàng, lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, Hằng trộm 1 chiếc máy tính bảng và 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.
 
Theo tài liệu điều tra, Hằng từng có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN