Nữ giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mất tích bí ẩn

Cơ quan năng ra thông báo truy tìm nữ giảng viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM mất tích bí ẩn sau thời gian du học ở nước ngoài.

Ngày 10-10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác truy tìm chị Hồ Thị Duyên Thùy (SN 1985, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM), mất tích bí ẩn sau quá trình đi du học ở Liên bang Nga.

Theo gia đình chị Thùy, năm 2011, chị được nhà trường cử đi đào tạo tiến sĩ  tại trường đại học Tổng hợp Quốc gia Kazan, Liên bang Nga với thời hạn 3 năm, theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Suốt thời gian đi du học chị và gia đình vẫn liên lạc bình thường, tuy nhiên giữa tháng 4-2015 đến nay, chị Thùy bỗng dưng mất tích. Gia đình nhiều lần gọi vào số điện thoại của chị Thùy ở Nga thì có người giọng nước ngoài bắt máy nhưng không trả lời.

Nữ giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mất tích bí ẩn - 1

Chị Hồ Thị Duyên Thùy, người được cho là đang mất tích bí ẩn.

Phòng công tác lưu học sinh thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng xác nhận chị Thùy đã cắt đứt mọi liên lạc với giáo viên hướng dẫn và đơn vị này từ tháng 1-2015.

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng có văn bản trình báo vụ việc đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Cục Đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo về sự mất tích kỳ lạ của chị Thùy.

Theo văn bản trả lời của cơ quan chức năng với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, chị Thùy được xác định rời Liên bang Nga về nước trên chuyến bay lúc 19 giờ 35 phút ngày 21-12-2014 và nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 22-12-2014.

“Nếu con gái tôi đã về Việt Nam từ cuối năm 2014 thì tại sao tháng 4-2015 nó vẫn dùng số điện thoại có mã vùng ở Nga để trò chuyện với gia đình? Cả nhà tôi như đang ngồi trên đống lửa, mong cơ quan chức năng làm sự việc bí ẩn này để chúng tôi sớm tìm được con gái.” - gia đình chị Thùy nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN