"Nữ doanh nhân" giấu ma túy trong trường mầm non bị bắt

Điều hành đường dây ma túy “khủng” này là một “bà trùm” núp dưới bóng một doanh nhân thành đạt, sở hữu cả khách sạn và trường mầm non.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Nga (SN 1971, trú tổ 45, phường An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đang vận chuyển hơn 2.340 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội vào Đà Nẵng bằng xe khách đường dài.

"Nữ doanh nhân" giấu ma túy trong trường mầm non bị bắt - 1

“Bà trùm” Phạm Thị Nga bị bắt giữ tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng

Số ma túy nói trên được gói trong một bịt nilon cỡ lớn. Khám xét KIhách sạn Honey (đường Ngô Quyền, Q.Sơn Trà) do Nga làm chủ, thu giữ thêm 140 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Ngoài ra còn có nhiều bao nilon, thiết bị dùng để phân chia, mua bán ma túy.

Từ lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp Trường mầm non S.S (Sơn Trà), do Phạm Thị Phượng (con gái Nga) làm chủ, thu giữ được 2kg ma túy tổng hợp dạng đá cất giấu trong các chai sữa.

Tại nhà riêng của Nga, cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ nhiều mã tấu, súng bắn điện.

"Nữ doanh nhân" giấu ma túy trong trường mầm non bị bắt - 2

Số mã tấu thu giữ tại nhà riêng của Nga

Theo điều tra, Nga là “bà trùm” cầm đầu đường dây mua bán ma túy quy mô lớn từ các tỉnh phía Bắc và Trung Quốc về Đà Nẵng tiêu thụ. Dưới Nga còn có nhiều đàn em, “đại lý” làm chân rết để phục vụ việc giao dịch, mua bán ma túy. Đường dây của Nga chuyên phân phối “hàng sỉ” cho các đường dây nhỏ hơn ở khu vực miền Trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN