Nợ tiền còn đâm trọng thương bạn đồng hương

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị bạn đồng hương đánh vì không trả tiền, Dũng rút dao bấm tấn công lại.

Ngày 26-7, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, xã Linh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Dũng và anh Nguyễn Văn Trường (30 tuổi, quê xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) là bạn bè. Vào ngày 18-6, anh Trường có cho Dũng mượn 1.400.000 đồng. Khoảng 22 giờ ngày 20-6, anh Trường đến phòng trọ của Dũng (tại ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để đòi số tiền trên nhưng Dũng không trả.

Anh Trường bực tức, dùng tay đấm vào mặt Dũng. Bị đánh, Dũng lấy một con dao bấm từ trong túi quần ra đâm anh Trường nhiều nhát. Lúc này anh Nguyễn Bá Ngọc và chị Cao Thị Xuân ở gần đó chạy đến can ngăn thì Dũng bỏ đi.

Anh Trường được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, sau đó được chuyển đến BV đa khoa Thống Nhất Đồng Nai để chữa trị. Ngày 22-6, Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn Trường là 41%.

Đâm bạn nhậu trọng thương vì chửi dai

Hậu và Cường được hàng xóm mời vào uống rượu nhưng đã cự cãi, dẫn đến đánh nhau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN