NK141: Súng đã lên đạn và ma tuý trong ô tô

Sự kiện: Nhật ký 141

Nòng thép sắc lạnh của khẩu súng K59 đã lên đạn nằm đè lên những gói ma túy trong xe ô tô.

Vào khoảng 20h30 phút tối 10/11, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu-Đội phó Đội CSGT số 3 chỉ huy tổ công tác Y8/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Minh Khai-cầu Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 15A 054.77 đi hướng cầu Vĩnh Tuy về trung tâm thành phố, trên xe có 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn cho dừng xe kiểm tra hành chính.

Lúc đầu các đối tượng định quay đầu xe bỏ chạy, lập tức các chiến sỹ cảnh sát áp sát và chặn đầu xe lại, khống chế.

NK141: Súng đã lên đạn và ma tuý trong ô tô - 1

Nếu không bị phát hiện, chẳng biết số vũ khí, ma tuý sẽ được các đối tượng sử dụng vào việc gì…

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng k59 trong cốp xe đã lên đạn và nhiều ma túy dạng đá. Bước đầu lái xe Đặng Văn Hải ở Ngô Quyền, Hải Phòng khai nhận đang chở các đối tượng đi cùng trên đường từ Hưng Yên về Hà Nội.

Ngay sau đó, các đối tượng và toàn bộ tang vật đã được chuyển đến Phòng CSHS để làm rõ danh tính, điều tra mở rộng.

Trước đó, tổ công tác Y2, do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng phát hiện, kiểm tra 2 thanh niên Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1981) ở Thúy Ái, Bạch Đằng, Hà Nội và Đào Bình Giang (SN 1981) ở Liên Hoa, Khâm Thiên, Hà Nội điều khiển xe máy 98L9 - 6182 từ hướng cầu Thăng Long. Tổ công tác đã làm rõ, chiếc xe trên bị Hiếu (từng có 2 tiền án về tội trộm cắp) được y gây án ở khu vực Văn Miếu – Quốc tử giám cách đây 3 ngày.

Cùng thời gian trên, tổ công tác Y9 thu giữ và bàn giao cho CA huyện Từ Liêm 100 cây thuốc lá mang nhãn hiệu 555 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Ninh Thủ Đô
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN