Xử nhóm "xin tiền" chủ quán massage, hiếp dâm nữ NV

Tranh thủ lúc đồng bọn ép chủ quán tẩm quất phải đưa tiền, một thanh niên trong nhóm lôi nữ nhân viên làm việc ở đây ra khu vực riêng để hiếp dâm.

TAND Hà Nội vừa tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Hoàng Nam (18 tuổi, ở Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 11/5/2013, sau khi đi massage, Nam và nhóm bạn gồm Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Triệu Ngọc (cùng 29 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (26 tuổi) rủ nhau đến quán một quán tẩm quất ở quận Long Biên (Hà Nội) để “xin” tiền.

Thấy một khách có mặt trong quán, Ngọc và Thuận đến gây sự với anh này. Khi bà chủ quán vào can ngăn, Ngọc lên tiếng: "Bây giờ cho quan hệ với nhân viên hay nộp tiền". Nghe thấy vậy, nữ nhân viên tên Ngân sợ hãi bỏ lên gác trốn.

Xử nhóm "xin tiền" chủ quán massage, hiếp dâm nữ NV - 1

Bị cáo Nam tại tòa phúc thẩm sáng 18/2.

Dưới phòng khách, Ngọc yêu cầu vợ chồng chủ quán nộp tiền bảo kê. Tranh thủ lúc đồng bọn đang ngã giá, Thuận lên gác lôi Ngân vào phòng tẩm quất để giở trò đồi bại.

Có được khoản tiền 1,5 triệu đồng chiếm đoạt, 3 thanh niên rủ đi ăn uống và chia nhau. Tối hôm sau, chúng tiếp tục quay lại để nhận tiền bảo kê, cảnh sát ập đến bắt giữ.

Tòa sơ thẩm xác định Ngọc, Thuận là người trực tiếp thực hiện tội phạm nên tuyên phạt các bị cáo lần lượt với mức án 18, 24 tháng tù. Riêng bị cáo Thuận còn lĩnh 30 tháng tù về tội Hiếp dâm. Tuấn lĩnh án 16 tháng tù, Nam 12 tháng.

Cho rằng bản án sơ thẩm nặng với bản thân, Nam là người duy nhất kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN