Nhờ bố chở đi giết người lúc rạng sáng

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi bị đánh, Thành chạy về nhà lấy hung khí rồi bảo bố chở mình quay trở lại chém một người tử vong và một người trọng thương.

Ngày 23-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Thành (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Thành chính là nghi can đã chém anh Nguyễn Quang Vinh (27 tuổi) tử vong và Vũ Quang Châu (31 tuổi, cả hai ngụ TP Biên Hòa) trọng thương lúc rạng sáng 22-12.

Nhờ bố chở đi giết người lúc rạng sáng - 1

Nghi can Thành (áo trắng) bị công an bắt giữ. Ảnh: TIẾN DŨNG 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22-12, anh Vinh cùng với một số người bạn đang ngồi chơi bên đường thì bất ngờ Thành xuất hiện và gây sự. Hai bên xảy ra cự cãi qua lại, Thành bị nhóm anh Vinh đánh. 

Sau đó, Thành bỏ chạy về nhà lấy hung khí rồi bảo bố mình chở đi trả thù. Khi hai bố con vừa đến nơi nhóm anh Vinh đang ngồi thì Thành dùng dao lao vào chém Vinh nhiều nhát. Thấy bạn bị chém, anh Vũ Quang Châu (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) vào can ngăn thì bị Thành chém trọng thương. 

Sau khi bị Thành  bị chém, anh Vinh bỏ chạy cách hiện trường khoảng 100m thì tử vong. Trong khi đó, Anh Châu được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Qua sàng lọc, sáng cùng ngày Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội công an Đồng Nai (PC 45) đã bắt giữ Thành. Riêng nghi can liên quan là bố Thành đã rời khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN