Nhiều lao động nghèo sập bẫy lừa "việc nhàn, lương cao"

Không có khả năng xin việc làm, nhưng Kiên đã phát tờ rơi quảng cáo tuyển lao động ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc. Kiên đưa ra mức lương 5-6 triệu/tháng cho những công việc như bán bánh kẹo, bán xăng, khiến nhiều lao động nghèo sập bẫy.

Ngày 30.7, Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 đối tượng: Lê Trung Kiên (24 tuổi, trú xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Trương Thị Thu Hiền (19 tuổi, quê ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Nhiều lao động nghèo sập bẫy lừa "việc nhàn, lương cao" - 1

Lê Trung Kiên tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan điều tra: Ngày 23.7, Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã phát hiện “văn phòng” môi giới việc làm tại số 5 ngõ 214 Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình) đang có hành vi thu tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hơn 1 triệu đồng của người xin việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Trung Kiên thuê nhà làm văn phòng tuyển việc làm “chui”, không có biển hiệu, không có giấy phép hoạt động. Kiên thuê 2 người làm nhân viên cho “văn phòng” của mình, trong đó có Trương Thị Thu Hiền.

Dù không có khả năng xin việc hay tạo việc làm, nhưng Kiên cùng đồng bọn đã phát, dán tờ rơi ở các quận, huyện của TP.Hà Nội và nhiều tỉnh phía bắc như Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nam… Trong tờ rơi quảng cáo, Kiên đưa thông tin tuyển dụng lao động với rất nhiều ngành nghề khác nhau như bán bánh kẹo, bán xăng, đồng thời đưa ra mức lương hấp dẫn: 5-6 triệu đồng/tháng, được nuôi ăn, ở.

Với mỗi người lao động đến xin việc làm, các đối tượng thu từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng và hẹn 4 ngày sau quay lại nhận việc. Tuy nhiên, khi người lao động quay lại, các đối tượng tìm cách thoái thác, tắt điện thoại hoặc chuyển "văn phòng" đi nơi khác.

Theo xác minh ban đầu của Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đã lừa đảo khoảng 30 người lao động ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Một điều tra viên cho biết, trong số các bị hại, nhiều người ở nông thôn có hoàn cảnh nghèo khó, đang rất cần việc làm để kiếm tiền thì bị Kiên và đồng bọn lừa. Nhiều nạn nhân ở xa, chi phí đi lại tốn kém nên sau khi bị Kiên và đồng bọn lừa chưa đến cơ quan điều tra trình báo.

Theo điều tra, Kiên từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã bắt khẩn cấp Lê Trung Kiên và Trương Thị Thu Hiền để điều tra mở rộng vụ việc.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại của các đối tượng trên, liên hệ tới Công an quận Thanh Xuân theo số điện thoại: 04.38585623; 0973335566 (gặp đồng chí Trung) để được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN