Nhậu say cả nhóm đi cướp, giết người

Cả nhóm đi cướp 2 em học sinh nhưng nạn nhân chống cự khiến hắn điên tiết rút dao đâm chết.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa bắt được 2 trong số 4 đối tượng chặn người đi đường để cướp, giết chết một người và 1 người bị thương.

Vụ án xảy ra đêm 10/7, lúc Lê Văn Quý (19 tuổi), trú tại ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông (huyện Sa Đéc, Đồng Tháp) cùng nhậu với 3 người bạn tại thị xã Sa Đéc gồm: Nguyễn Văn Tiền (20 tuổi), Phạm Hữu Lâm (21 tuổi) và Huỳnh Thanh Phong Vũ (18 tuổi).

Khi nhậu “no say”, Quý rủ cả nhóm bạn lập kế hoạch tìm người đi đường để cướp tài sản.

Ngay lúc đó, cả nhóm thanh niên trên đều nhất trí và tìm đến Khu công nghiệp Sa Đéc để tìm người đi đường cướp tài sản.

Đợi chờ một lúc, thấy 2 thanh niên là anh Phạm Văn Công (19 tuổi) và Lê Phước Lãm (17 tuổi), học sinh Trường THPT Lấp Vò 2, chạy xe đạp vào đoạn đường vắng, cả nhóm lao ra chặn lấy được 3 chiếc điện thoại di động.

Khi bị nhóm của Quý cướp, 2 thanh niên trên đã phản kháng thì bất ngờ Vũ rút dao mang theo trong người đâm thủng bụng khiến Lãm tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Công bị đâm vào lưng nên thoát chết, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Sa Đéc.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đồng Tháp đã bắt được 2 đối tượng là Vũ và Tiền, còn các đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN