Nhậu say bị mắng, nghịch tử sát hại cha ruột

Đi nhậu về bị bố la mắng và đuổi đánh, Hiện bỏ chạy ra sân, chụp lấy cây chĩa đâm chuột để bên vách nhà quay lại đâm trúng vào cổ bố mình…

Chiều 12-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiện (35 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu), để làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 17h30, ngày 11-12, Hiện đi nhậu về đến nhà thì bị cha ruột là ông Lê Văn Trọng (67 tuổi) la mắng và cầm khúc cây đuổi đánh. Hiện bỏ chạy ra sân, chụp lấy cây chĩa đâm chuột để bên vách nhà quay lại đâm trúng vào cổ ông Trọng, khiến ông tử vong.

Đối tượng Hiện bị Công an Công an huyện Phước Long bắt giữ và đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an xã Hưng Phú, đối tượng Hiện có tiền sử bệnh động kinh. Anh ta chưa có vợ và đang sống chung với cha mẹ ruột ở địa chỉ nói trên.

Nghịch tử ở Yên Bái dùng dao sát hại mẹ, trốn vào rừng sâu

Nóng giận trong lúc cãi mẹ, Nông Văn Toản (ở Yên Bái) đã dùng dao chém đấng sinh thành nhiều nhát dẫn tới tử vong rồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Hoàng (Công an nhân dân)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN