Nhậu "quắc cần câu", ngủ trạm xe buýt bị trộm lột sạch đồ

Do quá say, một người đàn ông không nhớ nổi đường về nhà. Anh ta tấp xe vào trạm chờ xe buýt để ngủ, sáng hôm sau thức dậy, xe máy và ví tiền đã không còn...

Ngày 7.5, Công an TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương đang làm rõ danh tính của những đối tượng tham gia vụ trộm xe, ví tiền của anh Trần Ngọc Q. (37 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một). Liên quan đến vụ việc này, chiều tối 6.5, công an đã tạm giữ, lấy lời khai một nghi can tham gia vụ trộm trên.

Nhậu "quắc cần câu", ngủ trạm xe buýt bị trộm lột sạch đồ - 1

Đối tượng V.T.N thừa nhận với “hiệp sĩ” là mình tham gia vụ lấy cắp xe máy của người say rượu 

Sự việc bắt nguồn từ “cuộc nhậu không bến bờ” của anh Trần Ngọc Q. và các chiến hữu vào khuya 4.5. Cuộc nhậu kết thúc cũng là lúc anh Q. gần như không còn biết gì. Anh nhớ lại mình chạy xe về nhà mà như đi trên mây. Anh quên đường về nên tạt vào một trạm chờ xe buýt trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một để ngủ. Anh mê man suốt khoảng 5 giờ đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này anh phát hiện ví tiền không còn. Khi về đến nhà anh mới nhớ tối hôm trước mình đi nhậu bằng xe máy.

Sau khi biết mình bị trộm xe, trộm tiền ở nhà chờ xe buýt, anh Q. mới báo sự việc cho công an và CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một. Theo trình báo của anh Q., lúc anh ngủ ở trạm chờ xe buýt có một đối tượng đến chạm vào người anh. Tuy nhiên do quá say anh không nhớ mặt đối tượng này và cũng không biết có phải đối tượng đã lấy ví của mình hay không. Anh Q. cho biết chiếc máy bị mất trộm là xe Wave màu đỏ đen, biển số 61B1-4..11.

Sau khi nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội tỏa ra nhiều khu vực lân cận nhà chờ xe buýt trên để dò hỏi. Anh Hải cung cấp biển số xe bị mất cho nhiều tài xế xe ôm ở đây và căn dặn nếu thấy ai điều khiển xe này thì báo tin.

Chiều tối 6.5, một bác tài đã gọi điện cho anh Hải thông báo có một thanh niên đang điều khiển chiếc xe có biển số như mô tả. Anh Hải tức tốc ra hiện trường mời thanh niên này về trụ sở công an. Đối tượng trên khai tên V.T.N. 18 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một. N. thừa nhận cùng đồng bọn tham gia vụ trộm xe máy một người say xỉn tại nhà chờ xe buýt.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN