Nhân viên quán chém gục khách nhậu vì "tội"… nhìn lâu

Ngày 5.2, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã chuyển Trương Hoàng Đức (20 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Trung Thừa (21 tuổi, ngụ tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cùng toàn bộ hồ sơ liên quan lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 4.2, Công an huyện Thống Nhất cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hoàng Đức về hành vi giết người và Nguyễn Trung Thừa để điều về hành vi che giấu tội phạm.

Nhân viên quán chém gục khách nhậu vì "tội"… nhìn lâu - 1

Ảnh minh họa.

Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 19.1, ông T.T.H (57 tuổi, ngụ tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đến quán nhậu N (gần nhà) chơi. Đức và Thừa đều là nhân viên phục vụ của quán. Ông H có ngồi uống rượu với Đức, Thừa và một số người khác ngay tại quán.

Trong lúc uống rượu, ông H thường xuyên nhìn Đức. Đức cho rằng ông H có thái độ như vậy là không tốt. Sẵn có hơi men trong người, Đức đứng dậy đi xuống bếp lấy con dao chặt xương rồi quay lại chém hai nhát trúng mặt và đầu H khiến ông này gục bất tỉnh.

Ông H được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo lên cơ quan chức năng. Qua giám định pháp y, ông H bị thương tật 39% tạm thời. Còn Đức, sau khi gây án đã lấy đồ đạc và được Thừa dùng xe máy của mình bỏ trốn khỏi quán.

Qua nhiều ngày truy bắt, ngày 27.1, Công an huyện Thống Nhất đã bắt được Đức. Sau đó vào ngày 3.2, Thừa cũng bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng/Pháp luật TP.HCM
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN