Nhân viên nữ bị đánh, ông chủ vác súng đi trả thù

Bực tức vì nhóm Hậu đánh 5 nhân viên nữ của mình, Sinh cùng đồng bọn lấy 3 khẩu súng đi trả thù.

Nhân viên nữ bị đánh, ông chủ vác súng đi trả thù - 1

Hai khẩu súng col xoay nhóm Sinh sử dụng khi gây án

Ngày 1.11, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Vũ Văn Sinh (SN 1986, ở Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (SN 1963, Thanh Trì, Hà Nội), nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng tại Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát ở số 104, phố Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà Nội đêm 19.10.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 22h15 ngày 19.10, Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát ở số 104 phố Nhuệ Giang bất ngờ bị 6 đối tượng đi trên 3 xe máy, mặt đeo khẩu trang, dùng súng bắn từ phía ngoài vào làm vỡ cửa kính. Khi xảy ra vụ nổ súng, bên trong văn phòng có 4 nhân viên nhưng không ai bị thương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ. Do vụ án diễn ra vào ban đêm, vắng người qua lại, đối tượng gây án lại đeo khẩu trang nên công tác điều tra gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30.10, Công an Hà Nội làm rõ Vũ Văn Sinh và Nguyễn Quốc Phong là các đối tượng có liên quan đến vụ án nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận, khoảng 2h30 ngày 19.10, tại quán ăn đêm trên phố Quang Trung, Hà Đông, nhóm đối tượng do Bùi Đức Hậu (SN 1983, ở Hà Đông, nhân viên cửa hàng Lộc Phát) cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn, đánh 5 nhân viên nữ của Sinh.

Bực tức, Sinh bàn với đồng bọn trả thù nhóm của Hậu. Tối cùng ngày, Sinh và đồng bọn chuẩn bị 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu súng col xoay đi xe máy đến Văn phòng Lộc Phát bắn vào cửa hàng để trả thù nhóm của Hậu.

Gây án xong, Sinh đã mang 2 khẩu súng col xoay đến gửi Phong. Khẩu còn lại, do các đối tượng đang bỏ trốn cất giấu.

Công an Hà Nội đã xác định 5 đối tượng cùng tham gia gây án và hiện đang truy bắt để xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN