Nhân viên ngân hàng đổi biển, giấu ô tô sau tai nạn chết người

Sự kiện: An toàn giao thông

Sau khi gây tai nạn, Nghĩa bỏ tốn và thay biển số xe ô tô rồi mang gửi nhiều nơi.

Nhân viên ngân hàng đổi biển, giấu ô tô sau tai nạn chết người - 1

Sau khi gây tai nạn chết người, Nghĩa thay biển số chiếc ô tô Lexus GX47 và mang gửi nhiều nơi.

Ngày 20.9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Giải Phóng (đoạn đối diện Trường Đại học Xây dựng) hôm 10.9 làm anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1977, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong.

Theo điều tra, khoảng 2h15 rạng sáng 10.9, anh Long đang điều khiển xe máy Wave di chuyển ở đường Giải Phóng thì va chạm với chiếc ôtô 7 chỗ. Tai nạn khiến anh Long tử vong tại chỗ…

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, chiếc xe ôtô đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân và cũng không tới cơ quan điều tra trình diện.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội điều tra Tổng hợp làm rõ vụ tai nạn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ tai nạn xảy lúc rạng sáng, ít người qua lại, hiện trường chỉ còn một vài miếng nhựa. Nhân chứng duy nhất là lái xe taxi cho biết, sau khi đâm vào xe máy, chiếc ô tô rồ ga bỏ chạy..

Theo lái xe taxi, chiếc xe gây tai nạn là xe ô tô 7 chỗ, mang biển số 52X – 6667, có màu vàng nhạt. Tuy nhiên, qua xác minh, chiếc xe có biển số 52X - 6667 trên được đăng ký cho chiếc xe Zace, màu xanh ở TP.HCM. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe không lưu thông ở Hà Nội và mảnh vỡ của xe không trùng khớp nên khả năng chiếc xe này gây tai nạn bị loại trừ.

Phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội để trích xuất hình ảnh từ camera giám sát trước và sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe ôtô Lexus 470 có màu vàng nhạt. Tuy nhiên, chiếc xe này mang biển số giả nên cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh.

Chỉ dựa vào chi tiết duy nhất là chiếc tem của showroom dán trên ô tô, Công an quận Hai Bà Trưng đã sàng lọc hàng chục các showroom trên địa bàn Hà Nội, qua đó xác định được chiếc xe trên đã từng bảo dưỡng tại gara ôtô ở quận Cầu Giấy.

Từ manh mối trên, cảnh sát xác định được người mang xe đến bảo dưỡng và hiện là người sử dụng xe Phạm Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi được cơ quan điều tra vận động, ngày 12.9, Nghĩa đã đến cơ quan điều tra tự thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo kết quả điều tra, tối 9.9, Nghĩa điều khiển chiếc xe ôtô Lexus GX470 nhập lậu màu vàng nhạt đeo biển giả 52X – 6667 đón bạn đi ăn nhậu. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tới quán karaoke trên phố Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng) hát và uống bia.

Tới khoảng 2h ngày 10.9 thì cả nhóm giải tán. Nghĩa điều khiển xe chở 1 người bạn ngồi ở hàng ghế sau về nhà.

Khi điều khiển di chuyển trên đường Giải Phóng, xe của Nghĩa đâm vào chiếc xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long điều khiển, khiến nạn nhân văng ra xa và tử vong.

Thấy vậy, Nghĩa điều khiển xe bỏ trốn rồi thay biển số mới và đem gửi ở nhiều địa điểm khác nhau. Tại thời điểm cơ quan chức năng thu hồi, chiếc xe gây tai nạn được Nghĩa gửi ở nhà người thân ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN