Nhân viên khách sạn bị giết vì 90 nghìn đồng

Rạng sáng 28/1, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra tại khu vực trước cổng khách sạn Kim Liên, phường Phương Liên, Đống Đa, HN. Mâu thuẫn xuất phát từ món nợ 90 nghìn đồng. CAQ Đống đa đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ gây án.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 27/1, anh Nguyễn Thành Trung (SN 1985) trú tại Quốc Oai, HN, là nhân viên khách sạn Kim Liên có đến quán phở đối diện khách sạn để trả món nợ 90 nghìn đồng cho bà chủ quán.

Thấy “con nợ” đến nơi, Phạm Văn Thái (SN 1962, trú tại Hoàng Mai, HN) làm xe ôm gần đó, vốn là người yêu của bà chủ quán đã “nhanh mồm” chửi đổng, đòi nợ. Lời qua tiếng lại, đôi bên dẫn đến xô xát. Thái đã dùng dao trong quán đâm trọng thương anh Trung, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhân viên khách sạn bị giết vì 90 nghìn đồng - 1

Hiện trường vụ án mạng

Chia làm nhiều mũi công tác, Đội CSHS, CAQ Đống Đa sau vài giờ truy xét, đến 3h30 cùng ngày đã bắt giữ được Phạm Văn Thái khi y đang ẩn nấp tại khu vực Cầu Dền, Hai Bà Trưng, HN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TA (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN