Nhân viên điện lực “ăn” hàng chục tỉ đồng

TAND tỉnh Đồng Nai sáng 26/6 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo gây thất thoát gần 10 tỉ đồng, xảy ra tại Điện lực Biên Hòa, thuộc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2009 đến 10/2011, hai bị cáo Vũ Hoàng Đang (28 tuổi, nhân viên phòng thu ngân Điện lực Biên Hòa) và Hồ Thị Thanh Trúc (31 tuổi, nhân viên Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Đồng Nai) cấu kết với nhau thu tiền điện của khách hàng nhưng giữ lại, chiếm đoạt rồi điều chỉnh hồ sơ, lấy ủy nhiệm chi của khách hàng sau chấm xóa nợ cho khách hàng trước.

Với thủ đoạn đó, Trúc và Đang đã tham ô chiếm đoạt của Điện lực Biên Hòa gần 10 tỉ đồng. Cả hai bị truy tố tội "tham ô tài sản".

Các bị cáo Trương Thị Ngọc Thảo (49 tuổi, tổ trưởng thu ngân), Đồng Ngọc Thanh (39 tuổi, tổ trưởng thu ngân), Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi, kế toán, cùng thuộc Điện lực Biên Hòa) bị đưa ra xét xử về tội “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ba bị cáo Thảo, Thanh, Thủy đã không kiểm tra, giám sát đúng quy trình thu chi theo quy định, khi phát hiện sai phạm đã không báo cáo lên cấp trên mà tiếp tục cố tình “hợp thức hóa” chứng từ để chạy tội.

Hai bị cáo khác là Lại Bá Cường (46 tuổi) và Đào Ngọc Phước(45 tuổi), nguyên trưởng phòng Tài vụ Kế toán và trưởng phòng Thu ngân Điện lực Biên Hòa, bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 30/6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN