Nhận “lương” 7 triệu/tháng để đi… “khủng bố” đòi nợ

Mỗi tháng Huy trả cho Đức 7 triệu và Vương 6 triệu để thực hiện nhiệm vụ mang tiền đi cho vay và đòi tiền. Nếu đến hạn con nợ không trả tiền, chúng sẽ sử dụng vũ lực hoặc đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ đòi đòi tiền.

Ngày 27.1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Trọng Huy (24 tuổi; trú tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Đỗ Minh Đức (31 tuổi; trú tại phường Hợp Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Đức Vương (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Nhận “lương” 7 triệu/tháng để đi… “khủng bố” đòi nợ - 1

 

Các đối tượng tại cơ quan điều tra  

Theo cơ quan điều tra, anh H.Đ.N (24 tuổi, Thanh Xuân) có vay của Huy số tiền 6 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày trong thời hạn 50 ngày. Tuy nhiên, khi hết hạn anh N chưa có tiền trả nên Huy thuê Đức và Vương nhiều lần đến chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn vào nhà anh N. Có lần đến đòi nợ thấy anh N không có nhà chúng đã chửi bởi đập phá nhà anh này. Thấy bố của anh H.Đ.N mở cửa ra ngoài, một đối tượng liều lĩnh cầm dao bầu xông đến đâm. Rất may, cú đâm bị trượt nên chỉ là áo khoác của bố anh H.Đ.N bị rách.

Ngay khi nắm được thông tin, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đội Điều tra hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phối cùng Công an phường Nhân Chính tập trung xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến tối ngày 15.1, nhận được thông tin các đối tượng trên hẹn gặp anh N tại một quán cà phê thuộc địa bàn phường Nhân Chính, nên lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng mai phục. Khi gặp nhóm đối tượng của Huy, anh N nói hiện anh có 2 triệu đồng nhưng xin được trả trước 1 triệu đồng, số còn lại anh còn giải quyết việc gia đình. Về khoản tiền đã vay, anh hứa sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng không đồng ý, đánh đập anh N và lấy số tiền 2 triệu đồng. Lúc này, lực lượng Công an đã xuất hiện, bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở để tiến hành đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Huy khai nhận tại cơ quan điều tra, do nắm về hoạt động tín dụng đen đem lại lợi nhuận cao nên qua quan hệ xã hội, nam thanh niên này đã thiết lập cho mình đường dây cho vay lãi. Mỗi tháng Huy trả cho đức 7 triệu và Vương số tiền 6 triệu, để 2 đối tượng này làm nhiệm vụ giao tiền và đòi tiền cho mình. Các đối tượng cũng thỏa thuận với nhau, nếu người nào vay tiền mà quá hạn vẫn chưa trả thì sẽ sử dụng vũ lực hoặc đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ để đòi tiền.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN