Nhà báo bị chặn xe, chém tới tấp giữa cầu

Hai đối tượng bất ngờ chặn đầu ô tô, dùng búa đập cửa kính và vung dao chém tới tấp nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, Phó phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên).

Vào lúc 7h sáng nay (4.9), anh Quang cùng vợ đã bị 2 đối tượng côn đồ tấn công khi đang trên đường đến cơ quan làm việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi anh Quang đang lái xe ô tô đến giữa cầu Gia Bảy (theo hướng huyện Đồng Hỷ - TP.Thái Nguyên), bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy chặn phía trước đầu xe. Khi anh Quang dừng xe, 2 đối tượng này đã dùng búa đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, các đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp vào người anh Quang.

Nhà báo bị chặn xe, chém tới tấp giữa cầu - 1

Anh Quang bị chém 8 vết dao trên người.

Anh Quang cùng vợ đã phải tháo chạy vào nhà người dân gần đó để tránh sự truy đuổi của 2 đối tượng côn đồ. Hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Anh Quang bị chém 8 vết trên người, các vết thương ở phần mềm, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Trước khi xảy ra vụ truy sát, vào đêm 30.8, nhà riêng của anh Quang tại huyện Đồng Hỷ cũng bị đối tượng lạ đốt cháy cổng.

Anh Quang có nhiều năm công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Hiện anh là Phó phòng Thời sự của đài này. Thời gian gần đây, anh cùng đồng nghiệp đã thực hiện phóng sự điều tra về nạn khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực rừng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vinh Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN